Tuyển Việt Nam cần thắng và đạt được mục tiêu kép trước Indonesia

Ngày 7/6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chiến chính thức tại vòng loại World Cup 2022, khởi đầu là trận gặp Indonesia, một đối thủ được đánh giá là không mạnh nhưng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây với mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà vừa phải giữ chân các trụ cột.

Đến với vòng loại World Cup 2022 lần này, huấn luyện viên Shin Tae Yong đã làm mới đội tuyển Indonesia với dàn cầu thủ trẻ, có tới 17 trong số 28 cầu thủ dưới 22 tuổi. Thêm nữa, các tuyển thủ Indonesia đều thiếu kinh nghiệm thi đấu trận mạc, bằng chứng là chỉ có Evan Dimas thi đấu hơn 20 trận ở cấp đội đội tuyển quốc gia, các gương mặt còn lại đều đá không quá 4 trận ở cấp độ đội tuyển.

Sự non kinh nghiệm của Indonesia đã bộc lộ ở trận gặp Thái Lan, các cầu thủ trẻ nhập cuộc bị động và bị thủng lưới sớm ở 5 phút đầu mỗi hiệp, không những vậy, các cầu thủ Indonesia thường bị lúng túng trước pha đi bóng khéo léo của các cầu thủ kỹ thuật bên phía Thái Lan.

Văn Hậu (áo trắng) bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Indonesia vào ngày 7/6 tới. (Ảnh: VOV.VN)

Văn Hậu (áo trắng) bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Indonesia vào ngày 7/6 tới. (Ảnh: VOV.VN)

Thêm nữa, Indonesia mạnh về hướng tấn công bên cánh phải, nơi có sự cơ động của Egy Maulana, Evan Dimas và Wiltan Sulaeman trong khi bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu lại chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Nên với một đội bóng có lối chơi thô bạo như Indonesia thì việc sử dụng Văn Hậu ở trận đấu này là nguy hiểm, bởi xét cho cùng, tuyển Việt Nam cần Văn Hậu hơn ở trận đấu quyết định với Malaysia.

Trong bối cảnh cả Trọng Hoàng và Đình Trọng đều vắng mặt vì án treo giò thì thầy Park hoàn toàn có thể sự dụng bộ ba chơi rất ăn ý ở hàng thủ là Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh, sử dụng Văn Thanh đang có phong độ rất cao ở Hoàng Anh Gia Lai để thay thế cho Trọng Hoàng bên cánh phải.

Chỉ cần bẻ gẫy được hướng tấn công bên cánh phải của Indonesia, và vô hiệu hóa Egy Maulana và Evan Dimas cũng như tận dụng những khoảng trống ở hàng phòng ngự để ghi bàn, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ giành một chiến thắng thuyết phục, thậm chí là cách biệt trước Indonesia.

Nên nhớ ở 2 bàn thua của Indonesia trước Thái Lan cho thấy, các cầu thủ Indonesia chơi quyết liệt nhưng khi phòng ngự lại chơi không thực sự áp sát và để lộ ra nhiều khoảng trống, giúp cho cầu thủ Thái Lan có không gian thoải mái để dứt điểm và ghi bàn.

Lợi thế của tuyển Việt Nam lúc này là sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt như Công Phượng, Quang Hải,… và các cầu thủ đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao so với đối thủ nên người hâm mộ đều tin tưởng rằng, đội nhà sẽ biết cách để vừa giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, vừa giữ chân cho các trụ cột để tránh bị thẻ phạt cũng như chấn thương giúp cho tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu then chốt gặp Malaysia vào ngày 11/6 tới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-can-thang-va-dat-duoc-muc-tieu-kep-truoc-indonesia-124276.html