Tuyển Việt Nam cần chỉnh lại... 'thước ngắm'

Ghi được 2 bàn thắng vào lưới ĐT Philippines và nâng số bàn thắng kể từ đầu giải lên con số 10, thế nhưng có một thực tế đáng báo động rằng, ĐT Việt Nam vẫn là đội có hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng kém cỏi nhất trong số 4 đội vào bán kết.

HLV Park Hang-seo không hài lòng khi các học trò phung phí nhiều cơ hội.

HLV Park Hang-seo không hài lòng khi các học trò phung phí nhiều cơ hội.

Tối 2/12, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước chủ nhà Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 nhờ 2 pha lập công của Anh Đức và Văn Đức. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo chiếm lợi thế cực lớn trong việc giành vé vào chung kết, khi trận bán kết lượt về sẽ được tiếp đón Philippines trên sân Mỹ Đình.

Tính ra thì cho tới lúc này, ĐT Việt Nam đã có tổng cộng 10 bàn thắng (5 trận) và là đội có thành tích ghi bàn tốt thứ 2 tại giải, chỉ sau Thái Lan (15 bàn). Tuy nhiên, có một thực tế khó chối cãi rằng, các chân sút của chúng ta phung phí cơ hội quá nhiều. Cụ thể, qua 5 trận, ĐT Việt Nam thực hiện tới 81 pha dứt điểm. Nghĩa là cứ phải 8 pha dứt điểm, các học trò của HLV Park Hang-seo mới 1 lần được ăn mừng bàn thắng. Đây là hiệu suất kém cỏi nhất trong số 4 đội bóng có mặt ở bán kết.

Có rất nhiều tình huống, tưởng như bàn thắng đã đến với ĐT Việt Nam, thì các chân sút của chúng ta lại thực hiện ra ngoài. Đơn cử nha pha sút bóng mặt đối mặt trong vòng 5m50 của Văn Đức trận hòa 0-0 với Myanmar hay mới đây là pha “solo” đi qua 2 hậu vệ lẫn thủ môn ĐT Philippines nhưng dứt dứt điểm chêch cột dọc của Công Phượng…

Trong những ngày tới đây, nếu muốn đưa "Những ngôi sao vàng" bước lên bục vinh quang tại giải đấu năm nay, HLV Park Hang-seo cần chỉnh lại thước ngắm của các chân sút và yêu cầu sự chắt chiu trong từng pha dứt điểm. Bởi lẽ, càng vào sâu, đối thủ sẽ càng cảnh giác và chúng ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để thoải mái tung ra nhiều cú sút về khung thành đối phương.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-can-chinh-lai-thuoc-ngam-1352276.tpo