Tuyển Việt Nam cần bao nhiêu điểm để làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup?

Tuyển Việt Nam đang có 11 điểm và cần phải cố gắng duy trì phong độ để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển VN (áo đỏ) đang sáng cơ hội đi tiếp. Ảnh: Thanh niên

Tuyển VN (áo đỏ) đang sáng cơ hội đi tiếp. Ảnh: Thanh niên

Sau khi chia điểm trong trận đấu không bàn thắng với Thái Lan ở Mỹ Đình tối 19/11, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững được ngôi đầu bảng. Đoàn quân áo đỏ giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa sau 5 trận đã đấu và sở hữu cơ hội lớn để lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3.

Để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Quang Hải và các đồng đội sẽ phải giữ được ngôi đầu bảng sau khi bảng G vòng loại thứ hai hạ màn hoặc lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Cơ hội tăng lên đôi chút cho tuyển Việt Nam nếu chủ nhà VCK World Cup 2022 Qatar vượt qua vòng loại thứ 2 để giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Bởi khi đó sẽ lấy 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại thứ hai.

Chiếu theo cục diện ở vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc đã đoạt vé đi tiếp khi đạt 17 điểm. Jordan và Triều Tiên có 16 điểm và bị loại. Như vậy, tuyển Việt Nam cần ít nhất 6 điểm nữa thì mới sáng cửa đi tiếp. Chúng ta còn 3 trận đấu với Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách) trong năm 2020 để tích lũy điểm số trên.

HLV Triệu Quang Hà chia sẻ trên Báo Giao thông rằng, để kiếm được số điểm trên không hề đơn giản: “Tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước Indonesia. Hai trận còn lại sẽ rất khó khăn, nhất là chuyến làm khách tại UAE nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực có từ 2-3 điểm”.

Nếu giành được điểm số cần thiết để đi tiếp, tuyển Việt Nam sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Vòng này sẽ gồm tất cả những tên tuổi lớn của bóng đá châu Á như: Australia, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Iraq…

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-viet-nam-can-bao-nhieu-diem-de-lam-nen-lich-su-o-vong-loai-world-cup-79091-13.html