Tuyển Việt Nam 'bóp nghẹt' Philippines nhờ hàng thủ thép

Philippines rất khát khao lật ngược tình thế, nhưng họ đã vấp phải một Việt Nam thi đấu khôn ngoan và đầy bản lĩnh trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Dưới đây là bài phân tích về trận đấu của trang Fox Sports...

Không thể xuyên phá hàng thủ tuyển Việt Nam

Việt Nam đã tạo dựng danh tiếng kể từ đầu giải với một hệ thống phòng ngự kiên cố và chơi rất kỷ luật. "Những chú rồng vàng" chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước trận bán kết lướt về với Philippines và không để thua lần nào tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam phòng ngự rất chắc chắn

Lượt đi ở Bacolod, Việt Nam đã thắng 2-1 tạo ra lợi thế lớn nhờ hai bàn trên sân khách. Tuy nhiên, vẻ đẹp của vòng đấu loại trực tiếp trong bóng đá là sự khó lường.

HLV Park Hang Seo hiểu rằng, nếu tuyển Việt Nam không thi đấu tập trung với 100% phong độ, họ sẽ gặp rắc rối. Mặc dù vậy, đoàn quân đỏ đã có một tối hoàn hảo, không để đối thủ có khoảng trống để thi triển lối chơi.

Sơ đồ 5-3-2 của tuyển Việt Nam đã bóp nghẹt mọi ý tưởng tấn công của Philippines. Trong khi đó, hai cầu thủ chạy cánh Văn Hậu và Trọng Hoàng lên công về thủ nhịp nhàng, gây nhiều khó khăn cho đội khách.

Ngoài ra, việc bố trí ba tiền vệ chơi ở trung tâm tạo nên tấm khiên vững chãi bảo vệ hàng phòng ngự, khiến đối thủ bế tắc khi cố gắng tìm đường vào khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Philippines không có không gian chơi bóng

90 phút ở Mỹ Đình tiếp tục là màn trình diễn bậc thầy về phòng thủ của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Philippines kém hiệu quả

"Những chú sói hoang" The Azkals được xếp vào hàng ngũ đội bóng mạnh ở AFF Suzuki Cup lần này và được nhiều CĐV hâm mộ. Tuy nhiên, trước tuyển Việt Nam, bộ mặt tấn công nhợt nhạt, thiếu đột biến của họ dần bị phơi bày.

Phil Younghusband - đội trưởng và cũng là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Philippines. Thế nhưng, qua hai trận bán kết, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea hầu như không thể đe dọa cầu môn Đặng Văn Lâm.

Điểm sáng duy nhất của The Azkals là tiền vệ đa năng Stephan Schock. Cầu thủ sinh ra tại Đức hoạt động không biết mệt mỏi ở khu trung tuyến. Thật tiếc là anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội và trở nên đơn độc.

Một mình Schrock chơi tốt là chưa đủ đối với đội khách

Ngoài Schrock, không nhân tố nào bên phía Philippines có thể gây khó cho tuyển Việt Nam từ các tình huống phối hợp bóng sống.

Đội bóng của Eriksson được hưởng không ít quả đá phạt từ hai bên cánh. Tuy có lợi thế về chiều cao và thể hình, họ cũng chẳng thể làm nên sự khác biệt.

Chính sự kém hiệu quả khâu tấn công phía đội khách giúp công việc trở nên dễ dàng hơn với tuyển Việt Nam.

Xem video highlights Việt Nam 2-1 Philippines

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/tuyen-viet-nam-bop-nghet-philippines-nho-hang-thu-thep-493192.html