Tuyển Việt Nam bị 'đàn em' cầm hòa, C.Ronaldo xuất sắc nhất thế kỷ

Ra sân với đội hình mạnh và tạo thế trận áp đảo nhưng tuyển Việt Nam chỉ có được kết quả hòa trước các đàn em ở đội tuyển U22. Trong một diễn biến khác, tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020, cầu thủ Cristiano Ronaldo đã xuất sắc vượt qua các ứng viên để giành giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ'.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) bị các đàn em U22 Việt Nam cầm hòa. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam (áo đỏ) bị các đàn em U22 Việt Nam cầm hòa. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam bị “đàn em” cầm hòa

Trong trận tái đấu với U22 Việt Nam diễn ra chiều ngày 27-12 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển Việt Nam đã sử dụng đội hình mạnh với nhiều trụ cột quan trọng. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả vùng đất Tổ Vua Hùng đã tạo nên không khí sôi động cho trận đấu.

Phút 14, Hùng Dũng có đường chuyền dài “xé toang” hàng phòng ngự của U22 Việt Nam nhưng Văn Thanh lại bỏ lỡ cơ hội của mình. Phút 21, Quang Hải đã chọc khe tinh tế cho Công Phượng, tiếc rằng tiền đạo xứ Nghệ cũng không thể thực hiện cú dứt điểm như ý.

Không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra, các tuyển thủ Việt Nam phải trả giá ở phút 29. Từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của tuyển U22, hàng thủ áo đỏ đã chơi không tốt, để trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Nhưng niềm vui của các tuyển thủ trẻ không kéo dài quá lâu bởi ở tình huống tấn công sau đó, Quang Hải đã bị Huỳnh Công Đến phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Thanh thực hiện cú sút đầy quyết đoán san bằng tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng gỡ hòa, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu áp đảo về thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 39. Từ đường chuyền của Văn Đức bên cánh trái, Quang Hải đã ngả người tung cú dứt điểm đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1.

Trong hiệp 2, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo có hàng loạt sự thay đổi nhân sự bên phía đội tuyển Việt Nam và đội bóng áo đỏ vẫn tạo ra thế trận lấn lướt về tỷ lệ cầm bóng nhưng lại thiếu tính đột biến để phá vỡ hàng thủ của tuyển U22.

Những phút cuối trận, các tuyển thủ trẻ liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép và đã được đền đáp ở phút 83. Từ tình huống tấn công trung lộ, tuyển thủ U22 đã “xé toang” hàng thủ của đội tuyển Việt nam. Việt Cường không thể dứt điểm thành công nhưng Thanh Minh đã đá bồi san bằng tỷ số 2-2.

Với đà hưng phấn, tuyển U22 còn suýt ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 86 với cú sút ngoài vòng cấm của Hữu Thắng. Tuy nhiên, tỷ số 2-2 cũng là một kết quả đáng khích lệ với U22 Việt Nam trước các đàn anh ở đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Kết quả trận đấu không quan trọng. Đây là trận giao hữu cuối, làm sao để các cầu thủ trở về câu lạc bộ không bị chấn thương. Trận trước chúng tôi có 2 cầu thủ chấn thương. Đội tuyển quốc gia lần này có nhiều cầu thủ mới nên họ phải phải nâng cao sự phối hợp và thích ứng các vị trí. Riêng đội U22, tôi hài lòng với các cầu thủ mới”.

HLV Park Hang Seo khẳng định, đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều vấn đề và việc để thua 2 bàn cũng là chuyện bình thường: “Không nên lấy kết quả 2 trận vừa qua để đánh giá. Đây không phải trận chính thức. Đợt tập trung này tôi có nhiều cầu thủ mới, thua 2 bàn nhưng có nhiều cơ hội. Điều quan trọng là tôi đã tạo đầy đủ cơ hội cho các cầu thủ thi đấu. Không thể nói thua 2 bàn là có vấn đề”.

Ronaldo xuất sắc nhất thế kỷ

Đêm hôm qua (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020 tại Dubai. Đây là giải thưởng được tổ chức bởi Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu (EFAA) và Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA). Phiếu bầu của người hâm mộ đóng góp 40% vào quyết định chung, 60% còn lại thuộc về Ban Giám khảo.

Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020 không chỉ vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2020, mà còn tôn vinh cầu thủ, HLV đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21 (từ năm 2001-2020).

C.Ronaldo giành giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ”. Ảnh: Daily Mail

Trong danh sách ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ”, bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi còn có Mohamed Salah cùng Ronaldinho.

Cuối cùng, C.Ronaldo đã cán đích ở vị trí số 1 với 38% số phiếu bầu (ở danh sách rút gọn). Người xếp ở vị trí thứ 2 là Lionel Messi (24%), Mohamed Salah đứng thứ 3 (23%), hơn cả Ronaldinho (14%).

Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng cao quý này, C.Ronaldo cho biết: “Giải thưởng này tiếp thêm động lực cho tôi. Thật tuyệt vời khi tham gia sự kiện này. Tôi hy vọng có thể tiếp tục cháy hết mình trong vài năm nữa”.

Ở hạng mục “HLV xuất sắc nhất thế kỷ”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha - Pep Guardiola đã được vinh danh khi có 34% số phiếu bình chọn. HLV Zinedine Zidane xếp thứ 2 (30%). Sir Alex Ferguson về đích ở vị trí thứ 3 (27%), còn HLV Mourinho nhận được 8%.

Câu lạc bộ Real Madrid đã vượt qua “kỳ phùng địch thủ” Barcelona để trở thành “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ” với 36% phiếu bầu. “Siêu cò” Jorge Mendes đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành giải “Người đại diện của thế kỷ” với 66% số phiếu bầu. Giải thưởng “Sự nghiệp cầu thủ” được trao cho hậu vệ Gerard Pique.

Ở giải thưởng trong năm 2020, chân sút Lewandowski của Bayern Munich tiếp tục vượt qua C.Ronaldo và Messi để nhận giải. Cách đây không lâu, tiền đạo người Ba Lan cũng vượt qua 2 “siêu sao” của bóng đá thế giới để nhận giải The Best của FIFA.

Trong khi đó, HLV Hans-Dieter Flick đã vượt qua Jurgen Klopp để nhận giải “HLV xuất sắc nhất năm 2020”. Câu lạc bộ Bayern Munich cũng nhận giải “Đội bóng của năm 2020” sau khi thể hiện phong độ không thể cản nổi.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-viet-nam-bi-dan-em-cam-hoa-cronaldo-xuat-sac-nhat-the-ky-post436171.html