Tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn vàng AFF Cup

Chiều qua (17.10), đội tuyển Việt Nam (VN) đã có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng AFF Suzuki Cup 2018, mà theo lời 'đe dọa' của HLV Park Hang-seo: 'Chuyến tập huấn lần này sẽ vô cùng khắc nghiệt về giáo án vì cường độ, khối lượng sẽ rất cao'.

Đội tuyển VN tập buổi đầu tiên tại Hàn Quốc - Ảnh: Đoàn Nhật

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã chọn Trung tâm Paju - trung tâm thể thao số 1 Hàn Quốc, làm điểm đến cho đội tuyển trong vòng 13 ngày. Đội tuyển nam, nữ Hàn Quốc cũng thường xuyên lưu trú ở đây trước khi tham dự các giải đấu lớn. “Chúng ta sẽ được hưởng những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, chăm sóc y tế giống hệt như tuyển thủ bóng đá Hàn Quốc. Được quan tâm chu đáo ở mức cao nhất, không lý gì chúng ta lại không cố gắng”, ông Park nói với các học trò.

Theo lời kể của một thành viên trong đội, khi vừa đặt chân tới Paju (sau 5 tiếng bay từ Hà Nội đến Incheon và 2 tiếng di chuyển bằng ô tô đến nơi tập huấn), các thành viên được đón tiếp rất tốt. Phía bạn bố trí một khu nhà riêng hiện đại, phòng ốc khang trang cho đội tuyển VN. Chế độ ăn buffet rất phong phú và hợp khẩu vị. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, ngủ quên hết trời đất, các cầu thủ đã được “lùa” ra sân tập vào 16 giờ. Rất khác với sân tập ở Trung tâm bóng đá trẻ VN, sân ở Paju rộng như sân vận động, được bao quanh bởi núi và rừng cây. Mặt cỏ xanh mướt, chất lượng mặt sân phải nói là hoàn hảo.

Thời tiết tại Hàn Quốc lúc này khá lạnh nhưng không phải cái lạnh cắt da cắt thịt và có tuyết như hồi ở Thường Châu (Trung Quốc) mà nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C. Tuy nhiên dự báo vài ngày tới nhiệt độ có thể xuống khoảng 5 độ C nên đội tuyển sẽ phải có sự chuẩn bị thật tốt để không bị hốc sức. VFF đã rất chủ động trong công tác hậu cần, trang bị đầy đủ quần áo ấm trong sinh hoạt và trang phục giữ nhiệt cho các cầu thủ tập luyện. Bên cạnh đó sẽ bổ sung một máy laser để hỗ trợ điều trị, phục hồi chấn thương cho toàn đội.

Một cầu thủ nói vui: “Ngày đầu tiên khá tốt, không ai quá mệt. Tinh thần cả đội đều thoải mái và xác định rõ tâm thế là bắt đầu từ buổi tập thứ 2 sẽ bị… “tra tấn” thể lực. Nhưng anh em đều hướng đến mục tiêu AFF Cup nên mọi khó khăn đều “nhỏ như con thỏ”.

Cũng vì mới sang nên dù đã đầy đủ 30 thành viên nhưng đội tuyển không rèn chiến thuật ngay mà chỉ tập nhẹ nhàng nhằm hồi phục sức khỏe. Một số cầu thủ nằm trong diện phải được điều trị vì chấn thương nhẹ cũng tập chung với đồng đội. Trung vệ Trần Đình Trọng không còn đau nhiều và đã lấy lại được thể trạng khá tốt. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu chung kết cúp quốc gia cách đây vài ngày gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa) và Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương) tập riêng.

HLV Park Hang-seo phát biểu: “Mục đích quan trọng nhất của chuyến tập huấn là tạo sự nhuần nhuyễn về phối hợp và tổ chức lối chơi cho thật tốt. Tôi tin rằng sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, các cầu thủ sẽ hiểu nhau và đạt 100% phong độ khi gặp tuyển Lào vào ngày 8.11. Chúng tôi nhận thức rõ, nếu không thi đấu tốt tại AFF Cup sẽ phải nhận nhiều chỉ trích”.

Báo chí Hàn Quốc theo sát HLV Park Hang-seo và tuyển VN

Ngay khi vừa đến sân bay quốc tế Incheon sáng 17.10, HLV Park Hang-seo lập tức được báo chí Hàn Quốc theo sát “với chuyến trở về nhà” tập luyện cùng tuyển VN chuẩn bị cho AFF Cup. Ông Park Hang-seo đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Yonhap trước khi cùng đội di chuyển đến Trung tâm tập huấn quốc gia Paju ở phía bắc thủ đô Seoul. Ông Park nói: “Tôi lúc nào cũng cảm thấy vui khi được trở về quê nhà, nhưng lần này thì khác hẳn. Tôi cảm nhận áp lực, vì chúng tôi (tuyển VN) đang chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng với mục tiêu vô địch. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”. Ông Park cũng cảm ơn LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã bố trí cho tuyển VN tập luyện ở Paju. Trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, tuyển VN sẽ đấu giao hữu với CLB Incheon United ngày 22.10, Seoul FC ngày 25.10 và Seoul E-Land ngày 29.10.

Giang Lao

HLV Park Hang-seo cho Đoàn Văn Hậu khoác áo U.19 VN

HLV Hoàng Anh Tuấn đã điền tên Đoàn Văn Hậu vào danh sách tuyển U.19 VN dự VCK U.19 châu Á 2018 tại Indonesia.

Tuy nhiên, do Hậu đang tập trung tại Hàn Quốc cùng đội tuyển VN nên không đá từ đầu giải, chỉ có thể có mặt tại Indonesia nếu U.19 VN vượt qua vòng bảng, vào tứ kết. Đây là một phép cân đối đặc biệt, được tham khảo kỹ giữa BHL U.19 VN với HLV Park Hang-seo. Vì với nhân sự hiện tại của U.19 VN, ông Tuấn cho rằng chỉ sử dụng 22 tuyển thủ trẻ ở vòng bảng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh đội bóng. Do những trận đầu chưa ảnh hưởng quá lớn từ thẻ phạt hay chấn thương nên 3 trận đầu U.19 VN chủ yếu dựa vào bộ khung khoảng 18 cầu thủ tốt nhất.

Ngược lại, sự tăng cường cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và đa năng như Văn Hậu sẽ là cú hích lớn cho U.19 VN tại vòng tứ kết. Nếu vượt qua bảng C có Jordan (đá ngày 19.10), Úc (22.10) và Hàn Quốc (25.10), U.19 VN sẽ gặp đại diện bảng D là 1 trong 4 đội Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Trung Quốc và Malaysia. Sự xuất hiện của Văn Hậu sẽ giúp gia tăng cơ hội U.19 VN vượt qua tứ kết, đồng nghĩa đoạt vé đại diện châu Á dự U.20 World Cup 2019 ở Ba Lan.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-bat-dau-chien-dich-san-vang-aff-cup-94753.html