Tuyển Ukraine buộc phải sửa áo thi đấu Euro

Nga đã gửi thư yêu cầu lên UEFA khi trên chiếc áo thi đấu Euro 2020 của tuyển Ukraine vì có hai dòng chữ gây tranh cãi.

Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) châu Âu (UEFA) vừa đề nghị Ukraine phải bỏ hai dòng chữ trên áo thi đấu của đội tuyển này trong kì Euro 2020 vì chúng được cho là mang “thông điệp chính trị”.

Hai dòng chữ gây tranh cãi trên áo đấu của tuyển Ukraine. Ảnh: Sport Express

Hai dòng chữ gây tranh cãi trên áo đấu của tuyển Ukraine. Ảnh: Sport Express

Cụ thể, phía Nga đã gửi thư yêu cầu lên UEFA khi trên chiếc áo thi đấu Euro 2020 của tuyển Ukraine có hai dòng chữ “Vinh quang đến với Ukraina”, “Vinh quang đến với những người hùng”.

Ngoài ra, trên ngực chiếc áo đấu còn có bản đồ Ukraina còn thể hiện cả bán đảo Crimea, vốn đã bị Nga sáp nhập.

UEFA sau khi xem xét đã cho phép Ukraina giữ nguyên bản đồ nhưng phải gỡ bỏ hai câu được cho là mang "thông điệp chính trị", phía Ukraina đã chấp nhận phán quyết.

Liên quan diễn biến, quan hệ giữa Ukraina và Nga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Châu Âu và Mỹ từng nhiều lần lên án Nga về hành động này, cho rằng nó sẽ gây căng thẳng cho khu vực.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tuyen-ukraine-buoc-phai-sua-ao-thi-dau-euro-141914.html