Tuyển UAE không dám coi thường các đối thủ Đông Nam Á

Trưởng đoàn Ismail Rashid của tuyển UAE bày tỏ sự tôn trọng rất lớn cho những đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Lúc 23h ngày 10/10, tuyển UAE sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk đang hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp để khẳng định sức mạnh và đẳng cấp trong bảng.

Việc đánh bại Indonesia không phải nhiệm vụ quá tầm với tuyển UAE, khi đối thủ đứng dưới họ đến 101 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Indonesia cũng không có phong độ cao. Họ đã thua 2 trận liên tiếp tại vòng bảng.

Tuyển UAE đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Ảnh: Getty Images.

Tuyển UAE đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Ismail Rashid không hề coi thường đối thủ. Ông cho biết: "Tuyển Indonesia sẽ làm tất cả để cải thiện thành tích. Họ chắc chắn không muốn nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Đây sẽ là trận đấu khó khăn".

Ông Rashid nhấn mạnh những đội trong bảng G như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều có sự tiến bộ lớn. Ở trận ra quân của tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022, họ chỉ giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước Malaysia. Hôm ấy, thầy trò Van Marwijk còn để đại diện Đông Nam Á ghi bàn trước.

"Không hề dễ dàng để có thể đánh bại những đối thủ đến từ Đông Nam Á lúc này. Tôi đã cảnh báo các cầu thủ UAE, muốn họ phải luôn trong trạng thái quyết tâm và làm mọi thứ vì màu cờ sắc áo. Lúc đó, kết quả tốt đẹp sẽ tới", Trưởng đoàn Ismail Rashid cho biết thêm.

Để nuôi giấc mơ dự World Cup 2022, tuyển UAE biết họ phải giành được những kết quả tốt ở vòng loại thứ 2. Những chiến thắng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Sau trận gặp Indonesia, đội bóng vùng Vịnh sẽ có trận đấu được dự đoán khó nhằn gặp Thái Lan ngày 15/10.

Hiện tuyển UAE đặt mục tiêu giành số điểm tuyệt đối trước Indonesia và Thái Lan. Trưởng đoàn Rashid hoàn toàn tin tưởng đội nhà sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra. "2 năm trước, chúng tôi thắng Malaysia 10-0. Thế nhưng, mọi thứ giờ đã khác. Các cầu thủ UAE phải biết điều đó", ông Rashid nói.

"Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm và quen làm việc cùng HLV Van Marwijk. Ban huấn luyện làm công tác tâm lý rất nhiều với cầu thủ, và họ biết rất rõ phải làm gì để hoàn thành mục tiêu", Rashid chia sẻ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-uae-khong-dam-coi-thuong-cac-doi-thu-dong-nam-a-post999670.html