Tuyển UAE gọi cầu thủ hay nhất châu Á chuẩn bị cho trận gặp Malaysia

Trong danh sách sơ bộ được HLV Bert van Marwijk triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đáng chú ý là sự trở lại của cầu thủ hay nhất châu Á 2016 Omar Abdulrahman.

Hôm 22/8, HLV trưởng Bert van Marwijk của đội tuyển UAE đã công bố danh sách sơ bộ 27 cái tên sẽ cùng ông chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Malaysia.

Đáng chú ý là sự trở lại của ngôi sao số một bóng đá UAE Omar Abdulrahman. Đây là lần đầu tiên cầu thủ hay nhất châu Á năm 2016 góp mặt trong đội hình UAE từ khi gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 11 năm ngoái.

Abdulrahman trở lại đội tuyển UAE sau gần một năm vắng bóng. Ảnh: Getty Images.

Abdulrahman trở lại đội tuyển UAE sau gần một năm vắng bóng. Ảnh: Getty Images.

Ngoài sự trở lại của Abdulrahman, đội tuyển UAE trong đợt tập trung này vẫn quy tụ đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" với nhiều cầu thủ từng giúp đội bóng này vào tới bán kết Asian Cup 2019 như Ali Mabkhout, Ahmed Khalil, Ismail Al Hammadi hay Walid Abbas.

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất thuộc về lão tướng 36 tuổi Ismail Matar. Cầu thủ hiện giữ kỷ lục về số lần ra sân cho đại diện Tây Á không được HLV người Hà Lan triệu tập để nhường chỗ cho những gương mặt mới như Ali Saleh hay Majed Suroor.

Phát biểu về quá trình chuẩn bị của toàn đội, Trưởng đoàn Ismail Rashid cho hay: "Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình và tự tin họ đã chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần lẫn thể chất cho trận đấu tới".

"Trận đầu tiên luôn vô cùng quan trọng. Chiến thắng sẽ mang tới sự tự tin lớn cho các cầu thủ. Chúng tôi có đợt tập trung tại Salzburg, Áo trong ngày 13-21/7, và đội ngũ huấn luyện cho biết quá trình chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp. Những khâu chuẩn bị cuối sẽ diễn ra khi toàn đội tập huấn tại Bahrain, và sau đó chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc chạm trán đối thủ sắp tới", ông chia sẻ đầy tự tin.

Theo dự kiến, thầy trò HLV Van Marwijk sẽ hội quân tại Bahrain vào ngày 24/8 và có trận đấu kín với đội tuyển quốc gia nước này trước khi di chuyển sang Malaysia vào ngày 4/9 nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra 6 ngày sau đó.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển UAE nằm ở bảng G cùng bốn đối thủ tới từ Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Sau trận gặp Malaysia, đội bóng Tây Á sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (10/10), Thái Lan (15/10) và Việt Nam (14/11).

Danh sách sơ bộ đội tuyển UAE chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: UAEFA.

Tuyển Việt Nam đánh bại UAE, trận thắng gây chấn động châu Á năm 2007 Ra quân tại Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam tạo địa chấn khi đánh bại UAE 2-0. Đó là lần duy nhất bóng đá Việt Nam thắng UAE trong các trận đối đầu.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-uae-goi-cau-thu-hay-nhat-chau-a-chuan-bi-cho-tran-gap-malaysia-post980995.html