Tuyển U22 Việt Nam sắp so tài với nhiều đội bóng mạnh của châu Âu?

Đội tuyển U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn tham dự giải giao hữu quốc tế Toulon tại Pháp trong những tháng tới đây.

Hồi đầu năm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng ký thành công một suất tham dự giải đấu U21 quốc tế Maurice Toulon Revello 2020 cho ĐT U21 Việt Nam, đáng tiếc sau đó giải đấu này đã phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên nếu tình hình dịch được khống chế cuối năm nay, rất có thể giải Toulon sẽ được mở trở lại.

Nơi đây cũng từng phát hiện ra tài năng của nhiều danh thủ trên thế giới như Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha),Thiery Henry (Pháp), Javier Mascherano (Argentina),…Vì thế LĐBĐ Việt Nam cũng hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự giải đấu này.

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ với giới truyền thông: “Chúng tôi sẽ có những phương án cụ thể để bám sát kế hoạch này. Trước đây, giải dự kiến tổ chức tháng 6 nhưng do dịch Covid-19 nên bị hoãn vô thời hạn. Nếu dịch được không chế, giải đấu có thể trở lại vào cuối năm nay”.

BTC giải đấu xác nhận, ngoài Việt Nam có ba đội trẻ khác đồng ý tham dự, gồm: Anh, Nhật Bản và U21 Congo. Ở lần tổ chức thứ 48 này, Toulon có sự góp mặt của 12 đội bóng, chia làm 3 bảng.

U22 Việt Nam có cơ hội so tài với đội bóng mạnh của châu Âu

U22 Việt Nam có cơ hội so tài với đội bóng mạnh của châu Âu

Hiện tại U22 Việt Nam đang được tập chung và rèn chiến thuật dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo và các trợ lý.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy lo lắng khi các cầu thủ lên U22 Việt Nam ít được ra sân ở V-League hay giải hạng Nhất, thầy Park bày tỏ: “Họ không có cơ hội để thể hiện ở giải quốc nội, hầu như không tìm ra được nhân tố mới ở các CLB nên tôi phải có đợt tập trung này.”

“2 năm trước khi tôi nhậm chức, lứa 1995 của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… có rất nhiều cầu thủ tài năng. Bây giờ, chúng ta không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, hầu hết là những ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi đã thể hiện được mình.”

Chiến lược gia 62 tuổi chia sẻ về tiêu chí để lựa chọn cầu thủ của mình cho một lứa mới trên đội tuyển: “Dù là SEA Games hay các giải đấu trên ĐTQG thì tiêu chí của tôi luôn là cầu thủ phải đảm bảo được năng lực, chơi tốt vị trí của mình".

“Ngoài ra, thể lực của họ cũng phải được đảm bảo. Về việc Đoàn Văn Hậu có thể được sử dụng ở SEA Games 31 hay không, tôi chưa được biết".

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-u22-viet-nam-sap-so-tai-voi-nhieu-doi-bong-manh-cua-chau-au-97972-11.html