Tuyển U22 Việt Nam lỡ chuyến du đấu 'World Cup thu nhỏ' vì COVID-19

Đội tuyển U22 Việt Nam không thể tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp như kế hoạch đã công bố do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đội tuyển U22 Việt Nam không thể tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp vì COVID-19. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển U22 Việt Nam không thể tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp vì COVID-19. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Sáng 23/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp.

Do dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, kéo theo đó là những hạn chế về đường bay quốc tế cũng như các vấn đề về y tế, xuất nhập cảnh nên VFF quyết định U22 Việt Nam không dự đấu giải này.

Ban đầu, Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Kim Han-yoon dự kiến sẽ dẫn dắt đội U22 Việt Nam tham dự gồm 30 cầu thủ dưới 21 tuổi là thành phần nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 31. Giải giao hữu Toulon năm 2020 dự kiến diễn ra 23/12/2020 đến 7/1/2021.

Không thể du đấu quốc tế ở giải tới là điều đáng tiếc cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo bởi Maurice Toulon Revello tại Pháp được ví như “World Cup thu nhỏ” khi quy tụ nhiều nhiều đội tuyển trẻ mạnh đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Những ngôi sao bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Rui Costa, Alan Shearer,... đều từng tham dự và tỏa sáng tại đây.

Tuy vậy, dù không tham dự giải tới song U22 Việt Nam vẫn sẽ có hai đợt tập trung vào tháng 11 và 12 tới nhằm rà soát, kiểm tra lực lượng chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm của năm 2021./.

U22 Việt Nam có hai đợt tập trung vào tháng 11 và 12 tới nhằm rà soát, kiểm tra lực lượng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

U22 Việt Nam tập trung cùng đội tuyển quốc gia

Căn cứ vào đề xuất của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 6/12 đến 28/12 tại Hà Nội.

Đây cũng là lần hội quân lần đầu tiên của đội tuyển quốc gia trong năm 2020 sau khi kế hoạch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bị dời sang năm 2021 do ảnh hưởng có dịch COVID-19.

Chính vì lý do này, đội tuyển được ưu tiên quỹ thời gian tập trung tập luyện dài hơn thường lệ do thời điểm tháng 12 các giải chuyên nghiệp quốc gia đã kết thúc và cũng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của đội tuyển.

Hai nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 là giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020 (tổ chức từ ngày 11/4 đến 8/5/2021 do ảnh hưởng của đại dịch)./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-u22-viet-nam-lo-chuyen-du-dau-world-cup-thu-nho-vi-covid19/671008.vnp