'Tuyển U22 là tấm gương ở Đoàn thể thao Việt Nam'

Nguyên trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ở nhiều kỳ SEA Games dành lời khen ngợi tới U22 Việt Nam sau màn lội ngược dòng trước Indonesia.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, Nguyên trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ở nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tiếp tục đồng hành cùng Zing.vn, bình luận về các nội dung thi đấu tại SEA Games 30 của Đoàn thể thao Việt Nam.

 U22 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm và quyết tâm. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm và quyết tâm. Ảnh: Thuận Thắng.

Động lực từ U22 Việt Nam

Để nói về ngày thi đấu 1/12, tôi phải ca ngợi tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam. Trong cuộc sống nói chung, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới bộc lộ rõ ý chí và nghị lực. U22 Việt Nam gặp Indonesia tối 1/12 là ví dụ. Tất cả đội tuyển thể thao đều cần có bản lĩnh, ý chí và nghị lực vượt khó như thế, bên cạnh đó cũng cần giữ vững sự tỉnh táo.

Với những diễn biến đầy cảm xúc, đối thủ khó chơi, chúng ta cần đủ bản lĩnh và quyết tâm. Tâm lý nôn nóng hoặc yếu không dẫn đến kết quả tốt. Tôi nhận thấy có những khoảng thời gian như vậy. Những pha va chạm trên sân, HLV cũng có lúc thể hiện sự căng thẳng. Tuy vậy, hơn tất cả, nhờ bản lĩnh và sự kiên cường, thầy trò HLV Park Hang-seo có chiến thắng quan trọng. Tuyển U22 là tấm gương cho các đội khác ở đoàn Việt Nam.

Còn khi thi đấu, VĐV phải lấy tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ làm gương. Điều đó chắc chắn giúp Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích cao hơn trong những ngày thi đấu sắp tới.

Lại Gia Thành phá kỷ lục SEA Games ở hạng cân 55 kg. Ảnh: Minh Chiến.

Cử tạ đáng khen, tuyển xe đạp gây bất ngờ

Ở ngày thi đấu 1/12, đội tuyển cử tạ giành hai HCV ở nội dung 45 kg nữ của Vương Thị Huyền và 55 kg nam của Lại Gia Thành. Tôi biết Vương Thị Huyền từ khi cô gái miền quê Bắc Giang bắt đầu lên tập luyện ở đội tuyển quốc gia. Nhiều vinh quang và thất bại đã trui rèn bản lĩnh của cô ấy tiếp thêm tự tin cho các đồng đội Thạch Kim Tuấn hay Nguyễn Thị Thúy ở ngày thi đấu 2/12.

Tại SEA Games 30, bộ môn cử tạ có niềm tin lớn vào sự thắng lợi. Đó là thành quả của cả quá trình. Đây là bộ môn được đầu tư trọng điểm. Trải qua quá trình, các nhà quản lý mới chiêm nghiệm được, sau thành công của Hoàng Anh Tuấn với HCB Asian Games 2006 hay HCB Olympic 2008. Đây là môn thể thao phân chia theo hạng cân. Chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư những hạng cân phù hợp với thể trạng, con người Việt Nam.

Thành công của dancesport với 2 HCV và 4 HCB cũng đáng khen ngợi. Đó là thành tích cực kỳ xuất sắc, đến từ phong trào xã hội hóa, của những người dày công xây dựng, không phụ thuộc vào ngân sách.

Thành công của dancesport chứng minh con đường tất yếu để phát triển thể thao là xã hội hóa. Tại Thái Lan, tất cả môn thể thao đều do liên đoàn môn đó tổ chức hoạt động, gây quỹ, đầu tư và tự chủ kinh phí. Thể thao của chúng ta lệ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Chiến thắng của Đinh Thị Như Quỳnh ở nội dung đua xe băng đồng nữ khiến tôi bất ngờ. Điều đó khẳng định chiến thắng của chúng ta từ khâu tổ chức, chuẩn bị, chiến thuật và tìm hiểu đối thủ.

Vương Thị Huyền thi đấu đầy bản lĩnh để giành HCV hạng cân 45 kg nữ. Ảnh:Việt Linh.

Tiếp tục kỳ vọng vào cử tạ

TDDC như những gì chúng ta dự báo. Các VĐV rất xuất sắc. Họ giành HCB và HCĐ toàn năng, nhưng rõ ràng VĐV Carlos Yulo của Philippines đã chiếm ưu thế với HCV.

Đến ngày 2/12, phần thi chung kết các nội đơn môn sẽ rất gay go. Đội TDDC phấn đấu giành 2 HCV nhưng bây giờ chưa có, cuộc đấu này rất căng thẳng, khó khăn. Hy vọng đặt cả vào nhóm VĐV nam khi đội nữ đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Hôm 1/12, chúng ta giành tới 10 HCV và tổng số 32 huy chương các loại. Đây là ngày mở đầu tốt đẹp cho Đoàn thể thao Việt Nam, tạo đà tâm lý cho những ngày thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ số lượng huy chương nhiều hay ít phụ thuộc vào việc phân lịch và cả sự may mắn trong bốc thăm.

Ngày 2/12, hầu hết môn thi đấu chưa vào chung kết. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và kỳ vọng vào cử tạ, wushu và cả kurash.

Ở môn wushu, các VĐV của Malaysia và Philippines đang vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, các võ sĩ của chúng ta rất bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm. Họ sẽ biết cách vượt qua khó khăn.

Kurash thực tế là những VĐV judo trước đây chuyển qua tập luyện khi không có cơ hội tranh huy chương tầm châu lục. Thắng lợi ở hạng cân 90 kg là minh chứng chúng ta có thể thích ứng với môn thể thao này. Đây cũng là sự phát triển linh hoạt nhờ xã hội hóa.

Vương Thị Huyền khóc khi giành HCV SEA Games Đô cử Vương Thị Huyền bật khóc sau khi vượt qua đối thủ Indonesia để giành tấm HCV hạng 45 kg. Cô muốn dành vinh quang của mình cho người cha và mẹ đã khuất.

Nguyên trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-u22-la-tam-guong-o-doan-the-thao-viet-nam-post1020112.html