Tuyển U16 Việt Nam đã có mặt tại Miyazaki - Nhật Bản

Đầu giờ chiều nay (6/3), ĐT U16 Việt Nam đã đặt chân tới Miyazaki (Nhật Bản)- nơi diễn ra Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản- Asean 2018.

Đây giải đấu được đánh giá là chặng khởi động cho chiến dịch hướng tới VCK U16 châu Á 2018 của ĐT U16 Việt Nam. Trước khi lên đường sang Nhật Bản dự giải, dưới sự dẫn sắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam, ĐT U16 Việt Nam đã trải qua 10 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Nguồn ảnh VFF

Đội lên đường sang Nhật Bản vào 0h15 đêm qua và có mặt tại Narita (Nhật Bản) vào 7h00 giờ địa phương. Từ Narita, đội di chuyển bằng xe bus tới sân bay Haneda để bay chuyến nội địa tới thành phố Miyazaki. Với sự đón tiếp chu đáo và hỗ trợ tận tình của diện LĐBĐ Nhật Bản và BTC giải, đầu giờ chiều cùng ngày, đội đã ổn định nơi ăn nghỉ tại khách sạn, đồng thời tích cực bắt nhịp với lịch hoạt động của Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản- Asean 2018. Ngay trong chiều nay, đội đã tham dự cuộc họp với BTC giải nhằm nắm bắt các thông tin cần thiết cũng như sắp xếp kế hoạch tập luyện.

Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản- Asean 2018 có sự tham dự của 12 đội tuyển gồm 2 đội chủ nhà (U15 Nhật Bản, Tuyển Miyazaki) và 10 đội U16 đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste.

12 đội được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Căn cứ vào thứ hạng tại vòng bảng, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để thi đấu vòng chung kết. Cặp đấu giữa 4 đội nhất bảng đồng thời cũng sẽ xác định ra 2 cặp đấu sẽ đá trận tranh hạng 1 và trận tranh hạng 3 chung cuộc. Theo bốc thăm, ĐT U16 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U16 Lào và Tuyển Miyazaki.

Sáng mai (7/3), đội sẽ tham dự một sự kiện về bóng đá Nhật Bản và bóng đá Asean do LĐBĐ Nhật Bản và Văn phòng Asean chủ trì. Chiều cùng ngày, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Miyazaka.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuyen-u16-viet-nam-da-co-mat-tai-miyazaki-nhat-ban-311277.html