Tuyển U.22 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 trong trận cầu... 3 hiệp đấu

Tuyển U.22 Việt Nam kết thúc đợt tập trung ngắn hạn lần thứ 2 bằng cuộc tập trận với 'quân xanh' là CLB Viettel. Theo thỏa thuận, trận đấu sẽ có 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Ở hiệp thứ 3, Trọng Long và Tiến Đạt đã lập công.

Thay vì thi đấu theo hai hiệp như thường lệ, HLV Park Hang-seo đã trao đổi với HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel để thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút nhằm thuận lợi hơn trong việc thử nghiệm đội hình.

Sau 2 ngày tập dượt ngắn ngủi, U.22 Việt Nam bước vào trận đấu tập với Viettel. Với nhiều cầu thủ, đây là cơ hội để họ thể hiện mình trong mắt HLV Park Hang Seo.

Ngược lại với nhà cầm quân Hàn Quốc, trận đấu này là dịp để ông có thêm những thử nghiệm và kiểm tra nhân sự, nhằm tìm kiếm những gương mặt thật sự nổi bật bổ sung vào bộ khung U.22 Việt Nam.

Bên cạnh những gương mặt có thể xem là quen thuộc ở các trận đấu tập trước đó như Văn Biểu, Martin Lo, Việt Hưng, Trọng Hùng, thầy Park cũng khéo léo lồng ghép thêm những cầu thủ như Vũ Tín, Hữu Lâm, Xuân Quyến vào đội hình xuất phát. Đây có thể xem là một đội hình mạnh trong lực lượng 28 cầu thủ được triệu tập lần này.

Nhưng nếu so với một Viettel (ngay cả khi không có những trụ cột như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng) vốn được ăn tập cùng nhau thường xuyên, cách chơi của U.22 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên vẫn thiếu đi sự kết dính và chinh xác cần thiết.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thực tế các cầu thủ chưa có nhiều thời gian để làm quen với lối chơi mà HLV Park Hang-seo đang xây dựng.

Ở hai hiệp 2 và 3 (mỗi hiệp 30 phút), HLV Park Hang Seo trao đổi với trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon để thay đổi nhân sự.

Tân binh Hồng Sơn sau một thời gian không được triệu tập lên các đội tuyển trẻ quốc gia đã thi đấu rất cố gắng. Phút 45, anh thực hiện các động tác giả trước khi sút bóng về góc thấp buộc thủ môn Xuân Sơn phải đổ người cản phá.

Sau 2 hiệp chưa thể ghi bàn, U.22 Việt Nam đã khai thông bế tắc ở hiệp đấu thứ 3. Phút 66, Trọng Long tranh được bóng thành công trong chân của cầu thủ Viettel. Anh tung cú sút xa ở khoảng cách 25 mét tung lưới Viettel.

Có được bàn thắng, học trò của người Hàn Quốc thi đấu hưng phấn hơn, họ mở nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương với những bài phản công nhanh.

Đến phút 73, sau các pha phối hợp một chạm tốc độ, từ trung lộ, Tiến Đạt xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng sắc bén, lần thứ hai đánh bại thủ môn Xuân Sơn.

Ở những phút cuối, cả hai đội đều đẩy cao đội hình và chơi tấn công cống hiến nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. U22 Việt Nam đã thắng chung cuộc 2-0 trước Viettel.

Nhưng điều quan trọng là HLV Park Hang-seo ở góc nhìn trên khán đài đã có những nhìn nhận cụ thể về nhân sự có trong tay mình.

Như vậy, sau hai đợt tập trung ngắn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019, U.22 Việt Nam có hai trận đấu tập và đều thắng.

Vào tháng 8 tới đây, U.22 Việt Nam sẽ lại có thêm đợt tập trung nữa. Những gương mặt đã ghi được dấu ấn cụ thể nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nhà cầm quân Hàn Quốc trao cơ hội.

A.Đoàn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/tuyen-u22-viet-nam-co-chien-thang-thu-2-trong-tran-cau-3-hiep-dau-117794.html