Tuyên tử hình người đàn ông Đài Loan vận chuyển gần 900 bánh heroin, xin 'bồi dưỡng' CSGT TP.HCM

Với việc vận chuyển 895 bánh heroin, Chen Tsen Wei bị HĐXX tuyên phạt mức cao nhất để đủ sức răn đe.

Ngày 2/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Chen Tsen Wei (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mức án được đưa ra sau khi HĐXX nhận định, số lượng ma túy Chen Tsen Wei vận chuyển đặc biệt lớn, nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Liên quan đến đường dây này, Yen Yung Chu và Yu Chi Fu (cùng quốc tịch Đài Loan) đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách riêng hành vi, xử lý sau.

Tại tòa hôm nay, Chen Tsen Wei thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết.

Theo cáo trạng, tháng 11/2018, Chen Tsen Wei cùng đồng bọn nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, ở tại Bình Dương để vận chuyển ma túy.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, chúng thuê nhà kho tại Bình Dương và TP.HCM, giả kinh doanh keo dán điện tử để cất giấu ma túy.

Từ cuối tháng 11/2018, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu thường lái xe 7 chỗ chở khoảng 1,5 tấn ma túy đá từ kho tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi cất giấu tại một nhà kho khác trong tỉnh.

Ban đầu, nhóm này tìm mua bột thạch cao ngụy trang cất giấu ma túy để xuất sang Đài Loan nhưng không thành.

Khoảng trước Tết Nguyên đán 2019, cả hai tìm mua gỗ ván ép, sau đó đục lỗ, giấu ma túy vào trong rồi xuất đi Đài Loan.

Song, khi lô hàng cập cảng TP.Cao Hùng, cảnh sát Đài Loan phát hiện 1,5 tấn ma túy được ngụy trang trong các bao bì trà. Nhiều người liên quan bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ đã khai nhận số ma túy trên do Chen Tsen Wei cùng đồng bọn vận chuyển về nước.

Đến tháng 2/2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy cho Yen Yung Chu. Hai người này cùng lái xe tải đi lấy khoảng 100 - 200kg ma túy chở về kho ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cất giấu.

Chen Tsen Wei cùng đồng bọn đóng số ma túy này vào các thùng giấy rồi chuyển đến một khách sạn ở quận 10 (TP.HCM), giao cho Yu Chi Fu (quốc tịch Đài Loan). Yu Chi Fu sau đó chuyển số ma túy này đến kho ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Tại đây, chúng cất giấu ma túy trong các bao bì, túi trà rồi bỏ lẫn trong các bao tải hạt nhựa đóng trong 4 container sau đó làm thủ tục xuất đi Đài Loan.

Công an TP.HCM đã thông báo cho cảnh sát Đài Loan kiểm tra các container trên. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra 3/4 container nghi vấn không phát hiện ma túy, 1 container còn lại đã được nhận hàng trước khi cảnh sát Đài Loan nhận được thông tin.

Ngày 11/3/2019, Chen Tsen Wei tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam. Hơn nửa tháng sau, ngày 27/3/2019, Yen Yung Chu gọi điện thoại cho Nguyễn Đình Hồng đến phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đón Yen Yung Chu và Chen Tsen Wei.

Cả 3 sau đó cùng đến kho cất giấu ma túy ở Bình Dương để chở hàng về TP.HCM. Chen Tsen Wei lái xe tải chở Yen Yung Chu, còn Hồng đi taxi dẫn đường.

Lúc 20h30 cùng ngày, khi đến khu vực vòng xoay An Sương, xe của Hồng và Chen Tsen Wei gặp tổ công tác 363 Công an TP.HCM ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tài xế đã đưa "tiền bồi dưỡng" để được CSGT cho xe đi, nhưng lực lượng này từ chối và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Lúc này, Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, đến nay chưa bắt được.

Công an thu giữ trên thùng xe tải của Chen Tsen Wei 5 thùng carton bên trong chứa gần 900 bánh heroin (khoảng 317 kg). Khám xét nhà kho của chúng tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, công an không thu được "hàng trắng".

Khoa Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-tu-hinh-nguoi-dan-ong-dai-loan-van-chuyen-gan-900-banh-heroin-xin-boi-duong-csgt-tphcm-820202715114532.htm