Tuyên tử hình kẻ giết cụ ông 70 tuổi vì không cho mượn tiền

Kết thúc phiên xử phúc thẩm, mức án của Huỳnh Ngọc Việt - kẻ sát hại người họ hàng 70 tuổi sau khi vay tiền bất thành - bị tăng từ chung thân lên tử hình.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Huỳnh Ngọc Việt (41 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

 Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt.

Theo cáo trạng, ngày 11/10/2018, sau khi đánh bạc thua, Việt tìm đến nhà người bà con là ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) hỏi vay 2 triệu đồng. Ông Nam không đồng ý và trách mắng Việt ham cờ bạc.

Tối đó, Việt xin ở lại. Đến khuya, nhớ lại chuyện bị trách mắng, Việt nảy sinh ý định cướp tài sản nên lục lọi, lấy trộm chiếc ví chứa 1.450.000 đồng của chủ nhà. Ông Nam tỉnh giấc và phát hiện, bị tên trộm "nghiện" cờ bạc đánh chết. Hai ngày sau, Việt bị bắt.

Tại phiên xử sơ thẩm tháng 6/2019, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Huỳnh Ngọc Việt mức án chung thân về tội Giết người và 10 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là chung thân. Sau phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt lên tử hình.

Đồng quan điểm với đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cho rằng ông Nam 70 tuổi, khả năng tự vệ kém, lại là bà con với bị cáo. Trước thời điểm gây án, bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì, chỉ vì ông Nam không cho mượn tiền mà Việt nhẫn tâm sát hại nạn nhân.

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Việt tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hợp 2 hình phạt là tử hình.

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-tu-hinh-ke-giet-cu-ong-70-tuoi-vi-khong-cho-muon-tien-d513014.html