Tuyên tử hình đối tượng đâm chết hai 'hiệp sĩ đường phố'

Ngày 29-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi) mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt Tài phải chịu là tử hình.

Ngày 29-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi) mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt Tài phải chịu là tử hình.

Các đồng phạm với Tài cũng nhận những mức án khác nhau: Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi) lĩnh án chung thân, Ngô Văn Hùng (32 tuổi) nhận án 4 năm tù, Trịnh Thị Như (27 tuổi, vợ Hùng) lĩnh một năm tù treo. Theo cáo trạng, chiều tối 13-5, Tài rủ Phú mang theo hung khí đi trộm tài sản. Khi hai đối tượng đang trộm xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, các "hiệp sĩ đường phố" xông vào khống chế. Tài rút dao đâm khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Ðồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Ðịnh) tử vong, bị cáo Phú đâm ba người bị thương. Sau khi chạy thoát, Tài gọi Hùng xin ở nhờ, Hùng đồng ý dù biết Tài vừa gây ra án mạng.

Khởi tố vụ lật xe chở nhiên liệu làm sáu người chết

Ngày 29-11, Thượng tá Nguyễn Bá Tình, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án lật xe nhiên liệu gây cháy làm sáu người chết và hư hại 19 căn nhà cùng nhiều tài sản tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) theo quy định của pháp luật. Theo điều tra, thời điểm xe bồn gây tai nạn chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo khoản 3, điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015. Thạch Vân (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước), người điều khiển xe chở xăng dầu gây tai nạn cũng bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận lấy thông tin và lời khai.

Cháy nhà dân, một người chết

Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, hồi 0 giờ 55 phút ngày 29-11, xảy ra cháy tại nhà anh Trần Văn Tuân, SN 1983, trú thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang. Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh (PC07) đã điều bốn xe chữa cháy và 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Ðến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, cháu Trần Minh Hà, 7 tuổi (là con anh Tuân) chết và ba người bị thương gồm: chị Hà Thị Nhung, 31 tuổi (vợ anh Tuân); cháu Trần Ánh Hồng, 10 tuổi và cháu Trần Thị Kim Ngân, một tuổi (là các con anh Tuân). Cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Tuyên phạt các bị cáo vận chuyển hàng cấm

Ngày 29-11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo: Ðỗ Tấn Chức (SN 1991, ngụ Cần Thơ) 15 năm tù về tội "giết người chưa đạt", bảy năm tù về tội "vận chuyển hàng cấm", tổng hình phạt cho hai tội là 22 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, ngụ Nghệ An) bảy năm tù về tội "vận chuyển hàng cấm"; bị cáo Hoàng Thị Toan (SN 1987, ngụ Ðồng Nai) sáu năm tù về tội "vận chuyển hàng cấm".

Theo cáo trạng, ngày 6-3-2018, Toan, Chức và Phú đến cửa khẩu thuộc tỉnh Long An để mua 12.850 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 mang về Ðồng Nai tiêu thụ. Phú điều khiển xe ô-tô mang BKS giả 51A-825.79 chở số thuốc lá đi trước, còn Chức điều khiển xe bán tải BKS 60C-402.80 chở Toan đi sau. Ðến khoảng 6 giờ ngày 7-3-2018, khi các đối tượng nêu trên lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì bị tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, ra tín hiệu dừng xe nhưng các bị cáo tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, Chức điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, cản đường cho đồng bọn tẩu thoát; đến đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An Bình Dương, Chức đâm thẳng xe vào tổ tuần tra khiến Trung úy Bùi Văn Lựa và chiến sĩ Nguyễn Phi Long Hải văng lên vỉa hè khoảng hơn sáu mét và bị thương, xe tuần tra bị hư hỏng nặng. Xe của Chức đâm vào cột điện dừng lại, Chức và Toan bỏ xe, chạy bộ nhưng bị công an bắt giữ. Riêng Phú chạy theo đường ÐT 747A đến phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thì bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38418202-tuyen-tu-hinh-doi-tuong-dam-chet-hai-hiep-si-duong-pho.html