Tuyên tử hình 6 kẻ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt tử hình 6 kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại 'nữ sinh giao gà' Cao Mỹ Duyên (SN 1997). Nhiều người dân địa phương đội mưa tới tòa vỗ tay đồng tình sau khi biết những kẻ thủ ác phải đền tội.

6 bị cáo lĩnh án tử hình

6 bị cáo lĩnh án tử hình

Hàng trăm người đội mưa đến nghe tuyên án

Sáng 29/12, HĐXX vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) tuyên án. Tại sân vận động Điện Biên Phủ, hàng trăm người dân địa phương đội mưa tới nghe tòa phán quyết. Chủ tọa Phạm Văn Nam tóm tắt vụ án xuất phát từ việc Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) có trao đổi mua bán ma túy để hưởng lợi bất chính dẫn đến mâu thuẫn tiền bạc. Toán nói muốn đòi 300 triệu đồng tiền bà Hiền nợ mua ma túy. Công cũng nói bà Hiền nợ hắn 30 triệu đồng.

Ngày 4/2, Toán và Công cùng đồng bọn bàn bạc kế hoạch đòi nợ. Công đề xuất bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả nợ. Sau khi bàn bạc, Toán, Công, Vương Văn Hùng và nhóm đồng phạm đã đặt mua gà rồi hẹn nữ sinh chuyển vào chiều tối. Chiều tối cùng ngày chúng đã bắt cóc, bế nữ sinh lên xe tải chở về nhà Công. Tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), liên tiếp các ngày từ 4-6/2 các đối tượng trói tay, buộc chân rồi thay nhau cưỡng hiếp nữ sinh. Khi nạn nhân sức khỏe yếu, Công khởi xướng và cùng Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đã bàn bạc và sát hại nữ sinh. Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến nhưng chỉ quan sát, không nói gì.

Sau khi nữ sinh bị sát hại, thi thể nạn nhân bị các đối tượng phi tang tại ngôi nhà hoang gần đó. Thu còn giả vờ phát hiện thi thể nạn nhân ở nhà hoang để hàng xóm báo cảnh sát nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Sáu kẻ thủ ác lĩnh án tử

HĐXX nhận định, Vì Văn Toán giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo Vương Văn Hùng, bàn bạc với Bùi Văn Công thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của Toán đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Trong vụ án này, Bùi Văn Công là kẻ giữ vai trò chính và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tiền án tiền sự, nhưng tái phạm đặc biệt nguy hiểm, do đó HĐXX thấy không thể giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện.

Người thân mang di ảnh nữ sinh tới phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Hoàn

Quá trình xét xử, Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu nhiều lần phản cung, kêu oan và tố điều tra viên bức cung, dùng nhục hình. Tuy nhiên, các điều tra viên được triệu tập đến tòa đã phủ nhận. Đại diện VKS cũng khẳng định có đủ căn cứ buộc tội đối với 2 bị cáo, không gây oan sai. Còn Vương Văn Hùng bị truy tố nhiều tội danh nhưng chỉ thừa nhận tham gia bắt cóc Duyên theo đề nghị của Toán và Công. Hắn phản cung về hành vi hiếp dâm và giết người.

Sau khi nêu rõ hành vi phạm tội từng bị cáo, tòa tuyên tử hình 6 bị cáo, gồm: Toán, Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả và Nhiệm. Các bị cáo Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng lần lượt nhận mức án 9, 10 năm tù về tội Hiếp dâm. Còn Bùi Thị Kim Thu lĩnh 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Tòa cũng đề nghị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh xem xét khởi tố Thu về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể: Bùi Văn Công phải bồi thường 55,7 triệu đồng; Vì Văn Toán bồi thường 49 triệu đồng; Phạm Văn Nhiệm bồi thường 15 triệu đồng; Vương Văn Hùng bồi thường 25 triệu đồng; Lường Văn Hùng bồi thường 23 triệu đồng; Lường Văn Lả bồi thường 23 triệu đồng. Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương cũng phải bồi thường gia đình bị hại tổng 3 triệu đồng.

Bình Vy (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tuyen-tu-hinh-6-ke-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-66321.html