Tuyên tử hình 6 bị cáo bắt giữ, cưỡng bức, sát hại nữ sinh Điện Biên

sáng nay (29/12) TAND tỉnh Điện Biên tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án 'nữ sinh giao gà' Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại. 6/9 bị cáo nhận mức án cao nhất là tử hình.

Báo Đời sống pháp luật đưa tin, sáng 29/12, sau 1 ngày nghị án, TAND tỉnh Điện Biên tiến hành tuyên án vụ nữ sinh giao gà bị sát hại xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo HĐXX, xuất phát từ việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời, các bị cáo đã phạm tội có tổ chức, lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ Duyên, Công và đồng phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân.

6/9 bị cáo liên quan tới cái chết thảm thương của cô gái 22 tuổi bị tuyên tử hình

Sau đó, thấy sức khỏe nạn nhân rất yếu, các bị cáo đã bàn nhau sát hại Cao Mỹ Duyên để che giấu hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo là thú tính, không còn tính người, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự, trị an tại tỉnh Điện Biên. Gây ra cảnh đau thương tang tóc cho gia đình bị hại mà không gì có thể bù đắp được.

Đối với Bùi Thị Kim Thu, HĐXX nhận thấy nữ bị cáo có đủ điều kiện để khai báo, tố giác với cơ quan chức năng hành vi phạm tội của các bị cáo khác, nhưng Thu đã không thực hiện. Căn cứ lời khai các bị cáo khác, HĐXX thấy rằng Thu đã chứng kiến toàn bộ tội ác của Bùi Văn Công và đồng phạm. Do đó, bản luận của đại diện VKS hoàn toàn có căn cứ để chấp nhận.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Thu không thành khẩn khai báo và không thừa nhận hành vi phạm tội. Thái độ của bị cáo gây khó khăn cho quá trình xét xử, làm ảnh hưởng đến quá trình định tội một số bị cáo khác. Từ các căn cứ nêu trên, HĐXX xét thầy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh mà VKS đã truy tố đối với Bùi Thị Kim Thu.

Cuối cùng, HĐXX tuyên Vì Văn Toán: Tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù tội “Hiếp dâm”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; 24 năm tù về tội “Tàng trữ ma túy”. Tổng hình phạt tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là Hùng tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: Phạt 10 năm về tội “Hiếp dâm”, thời gian thi hành kể từ ngày bị bắt

Cầm Văn Chương: 9 năm về tội “Hiếp dâm”.

Bùi Thị Kim Thu: Xử phạt 3 năm về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nguồn tin trên Tiền Phong cho hay, bảo vệ cho gia đình nạn nhân, luật sư Lê Hồng Hiển cho rằng cần khởi tố bổ sung Bùi Thị Kim Thu về tội "Che giấu tội phạm". Ông phân tích Thu là người tắm rửa cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết và che giấu hành vi giết người và hiếp dâm.

Nữ bị cáo còn tạo hiện trường giả, vờ tình cờ phát hiện thi thể cô gái rồi báo người dân để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, che đậy hành vi phạm tội của 8 bị cáo khác.

Nói lời sau cùng, 6/9 bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong HĐXX không tuyên án tử. Còn Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và Bùi Thị Kim Thu tiếp tục kêu oan.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tuyen-tu-hinh-6-bi-cao-bat-giu-cuong-buc-sat-hai-nu-sinh-dien-bien-2019122909432879.htm