Tuyên tử hình 5 đối tượng mua bán ma túy

TAND tỉnh Hưng Yên vừa tuyên phạt 5 đối tượng mua bán trái phép ma túy với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

5 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAND

5 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAND

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 28 bánh heroin tại Hưng Yên vào cuối năm 2017 với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/7/2019.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 9/2017, Bùi Thị Tình (48 tuổi, ngụ tại xã Phương Chiểu, TP Hưng Yên) đã mua của Trương Thị Thanh (50 tuổi, ngụ tại bản Trung Dũng, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) 20 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 7 kg để bán cho Nguyễn Thanh Bình (49 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Giang).

Sau đó, Tình đã thuê Đào Thị Phượng (46 tuổi) và Lương Thị Thu (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Phương Chiểu, TP Hưng Yên) với giá 50 triệu, để vận chuyển 20 bánh heroin này từ nhà Thanh giao cho Bình thì bị cảnh sát bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ngày 29/10/2017, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục bắt quả tang Trương Thị Thanh đang vận chuyển 8 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 2 kg về Hưng Yên tiêu thụ. Tổng số ma túy thu giữ là 28 bánh heroin, có trọng lượng 9.980 gam.

Trong vụ án này, Thanh là người trực tiếp bán 20 bánh heroin cho Tình và mua 8 bánh heroine về Hưng Yên với mục đích để bán nên chịu trách nhiệm với tổng số 28 bánh heroine; Tình và Bình trực tiếp thực hiện việc mua bán 20 bánh heroine; Thu và Phượng giúp sức tích cực cho Tình, Thanh trong việc mua bán 20 bánh heroin. Các bị can Tình, Bình, Thu, Phượng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép 20 bánh heroin.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo Thanh, Tình, Bình, Thu, Phượng với mức án cao nhất là tử hình và buộc các bị cáo phải nộp tiền phạt là từ 180 triệu - 350 triệu đồng.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-tu-hinh-5-doi-tuong-mua-ban-ma-tuy-70732-5.html