Tuyên truyền về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép cho người dân Bình Thuận

Ngày 10-6, BĐBP Bình Thuận phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức 2 buổi sinh hoạt nhóm về 'Di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép' cho 70 đại biểu là người dân của 2 thôn Triều Dương và Mỹ Khê (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).

Cán bộ BĐBP trao đổi với người dân về các thông tin từ sổ tay thị trường lao động các nước. Ảnh: Trung Thành

Cán bộ BĐBP trao đổi với người dân về các thông tin từ sổ tay thị trường lao động các nước. Ảnh: Trung Thành

Tại các buổi sinh hoạt nhóm, bên cạnh cấp phát tờ rơi, sổ tay thông tin về thị trường lao động các nước, người dân tham gia đã được thông tin một số nội dung về vấn đề liên quan đến hoạt động đưa người di cư trái phép và buôn bán người; các rủi ro, nguy cơ từ việc di cư trái phép; chính sách bảo vệ biên giới của Chính phủ Australia hiện nay; các kênh di cư an toàn cho nhân dân.

Người dân đặt câu hỏi với Ban tổ chức về các kênh di cư an toàn. Ảnh: Trung Thành

Tại các buổi sinh hoạt, bằng hình thức trắc nghiệm Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát mức độ nhận thức và hiểu biết của người dân về các nội dung đã được tuyên truyền và hiệu quả từ các hoạt động truyền thông tại địa phương trong thời gian qua.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-ve-di-cu-an-toan-va-phong-ngua-di-cu-trai-phep-cho-nguoi-dan-binh-thuan-post429715.html