Tuyên truyền sâu rộng hoạt động công tác của bộ đội hậu cần

Chiều 31-12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức lễ ký kết hợp tác truyền thông năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy TCHC chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị TCHC; Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND.

Báo cáo kết quả hợp tác truyền thông năm 2019 do Đại tá Đỗ Thanh Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị TCHC trình bày, đã khẳng định: Với sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả, năm qua, Báo QĐND tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC về công tác hậu cần quân đội (HCQĐ); tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần các cấp; tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác hậu cần, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ hậu cần; phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần…

 Quang cảnh lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo QĐND và Cục Chính trị, TCHC.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo QĐND và Cục Chính trị, TCHC.

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, phát huy nội lực và ý thức cần, kiệm, liêm, chính, tính tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HCQĐ; hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần, đẩy mạnh xây dựng ngành HCQĐ, TCHC và các cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm 2019, trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác HCQĐ, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TCHC và ngành HCQĐ, hai cơ quan thường trực đã tham mưu với thủ trưởng các cấp phát động Cuộc thi viết “Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lãnh đạo, chỉ huy cơ quan hậu cần các cấp; tạo ra hiệu ứng để các các nhà báo chuyên và không chuyên tìm hiểu, viết bài dự thi, lan tỏa những chiến công, thành tích của bộ đội hậu cần trên tất cả các mặt công tác.

Đại tá Phùng Kim Lân phát biểu tại buổi lễ.

Kể từ khi phát động đến nay, Báo QĐND đã nhận được hàng 100 tác phẩm dự thi có chất lượng cao. Ngoài ra, các báo quân khu, quân chủng, binh chủng, các tạp chí trong quân đội cũng đăng tải hàng trăm tin, bài tham dự cuộc thi. Đây chính là “cú hích” để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, ngành hậu cần nói riêng phấn đấu vươn lên trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác hậu cần quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Kim Lân đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan và nhấn mạnh, năm qua, sự phối hợp giữa Cục Chính trị, TCHC với Báo QĐND đã đi vào chiều sâu, hoạt động nền nếp, chính quy, với tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Hai cơ quan thường trực đã làm tốt chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức hiệu quả các nội dung hợp tác. Số lượng, chất lượng tin, bài, ảnh tăng đột biến với nhiều vệt, đợt, nhiều điểm nhấn, thể hiện sức lao động của phóng viên, chuyển tải đậm nét hình ảnh, việc làm của cán bộ, chiến sĩ ngành HCQĐ, được Ban Chỉ đạo PTTĐ ngành HCQĐ Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, TCHC khen ngợi, đánh giá cao.

Thủ trưởng TCHC và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác truyền thông năm 2020 của Báo QĐND với Cục Chính trị, TCHC.

Cùng với đó, các bài viết về bộ đội hậu cần ngày càng có tính chuyên sâu, toàn diện, đăng tải trên tất cả các ấn phẩm của của Báo QĐND, cả chuyên mục trên báo in, độc lập trên báo điện tử, các bản tin media, audio; nhiều tin, bài được dịch sang các phiên bản tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Khơ-me và tiếng Trung Quốc. Ngoài nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, hai cơ quan còn phối hợp giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác, tạo sự gắn bó đoàn kết mật thiết giữa hai đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo TCHC, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác truyền thông giữa Báo QĐND và Cục Chính trị TCHC và mong rằng, năm 2020, hai cơ quan sẽ tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả các nội dung hợp tác, đưa công tác tuyên truyền về TCHC và ngành HCQĐ lên một bước mới với nhiều điểm nhấn gắn với các sự kiện chính trị của dân tộc, đất nước, quân đội và ngành HCQĐ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, bộ đội hậu cần nói riêng vươn lên trong công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuyen-truyen-sau-rong-hoat-dong-cong-tac-cua-bo-doi-hau-can-606673