Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại Cam Ranh và Khánh Sơn

Từ ngày 22 đến 24-10, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

Từ ngày 22 đến 24-10, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

Trao tiền hỗ trợ cho các trường hợp ở TP. Cam Ranh.

Đối tượng tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các đối tượng dễ gặp tai nạn do bom mìn như: Học sinh tiểu học, THCS; nông dân làm nương rẫy và người tìm kiếm, buôn bán phế liệu. Hình thức tuyên truyền phong phú: Tuyên truyền tập trung tại các điểm trường và khu dân cư có mật độ ô nhiễm bom mìn cao; tuyên truyền bằng loa lưu động, hệ thống loa phát thanh địa phương; trưng bày tranh ảnh tư liệu về phát hiện, xử lý bom mìn, tai nạn bom mìn; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ có lồng ghép các tiểu phẩm sân khấu sinh động xoay quanh chủ đề về phòng tránh tai nạn bom mìn…

Mục đích của việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân về cách nhận biết, sự nguy hiểm của bom mìn và cách phòng tránh, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom mìn.

Các em học sinh tìm hiểu kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn qua tranh ảnh tư liệu.

Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục, chương trình cũng hỗ trợ 20 nạn nhân bị tai nạn bom mìn và người dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 12 triệu đồng) để xây dựng sinh kế.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201810/tuyen-truyen-phong-tranh-tai-nan-bom-min-tai-cam-ranh-va-khanh-son-8094180/