Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 ở vùng DTTS: Nhiều cách làm hay

'Đi tận ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền bằng tiếng dân tộc; tuyên truyền bằng xe lưu động; phát tờ rơi, băng zôn, panô, áp phích… là những cách làm hay trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dịch Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thời gian qua.

Các tổ công tác của xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) đến các hộ gia đình để giám sát, quản lý tình hình công dân đi/đến địa bàn. Ảnh: Thanh Trường (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Các tổ công tác của xã Quảng Thành (huyện Hải Hà) đến các hộ gia đình để giám sát, quản lý tình hình công dân đi/đến địa bàn. Ảnh: Thanh Trường (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, hàng ngày vào 2 khung giờ từ 6h30-7h và 17h30-18h, hệ thống loa phát thanh của toàn bộ 12 thôn, bản đều phát đi những thông báo về tình hình, diễn biến dịch Covid-19. Đồng thời thông tin đến bà con nhân dân cách bảo vệ sức khỏe, những biện pháp để phòng, chống dịch bệnh; các yêu cầu về khai báo y tế, giãn cách xã hội trong thời gian cao điểm.

Theo ông Đồng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn (Hải Hà): Việc tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân là rất quan trọng trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, ngay khi có thông tin về dịch bệnh, xã đã thành lập Tổ tuyên truyền gồm các thành viên của MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên để triển khai các biện pháp tuyên truyền đến người dân. Với đặc thù là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khả năng tiếp cận với tin tức còn nhiều hạn chế, do vậy, xã tập trung tuyên truyền qua hình thức phát thanh. Đồng thời, đến từng hộ dân để phát tờ rơi và tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó tự giác chấp hành quy định phòng, chống dịch. Xã cũng giao cho cán bộ các thôn nắm tình hình địa bàn dân cư, thực hiện tuyên truyền, vận động một số hộ tạm hoãn việc cưới hỏi, tổ chức việc tang theo hình thức gọn nhẹ; không tổ chức gặp gỡ, tập trung đông người...

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, những giải pháp cấp bách để phòng ngừa, hạn chế lây lan dịch Covid-19 đã được huyện Bình Liêu triển khai quyết liệt. Bên cạnh việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tại từng thôn, bản, huyện cũng yêu cầu các xã đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng tiếng DTTS để tăng hiệu quả. Mục tiêu là tất cả người dân đều được phổ biến, nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và những giải pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền tại chợ Trung tâm huyện, các chợ phiên để người dân không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

ĐVTN Huyện Đoàn Bình Liêu tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện cũng chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không tổ chức các ngày hội truyền thống của đồng bào DTTS như: Ngày hội Soóng Cọ của người Sán Chỉ, ngày Kiêng Gió của người Dao Thanh Phán; không tập trung đông người, thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chính phủ, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên huyện Ba Chẽ đã sáng tạo ra cách thức tuyên truyền phòng, chống dịch hiệu quả thông qua các hình vẽ Chibi (hình nộm tuyên truyền). Mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trên địa bàn huyện, giúp ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả.

Theo đó, từ nguồn xã hội hóa, Huyện Đoàn Ba Chẽ đã thiết kế nhiều hình nộm Chibi mặc áo xanh tình nguyện có gắn các nội dung tuyên truyền như: “Chủ động phòng chống dịch là cách bảo vệ bạn và cộng đồng”; “Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19”; “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp”; “Hạn chế tập trung đông người giúp ngăn ngừa dịch Covid-19”… Mô hình được đặt tại một số địa điểm công cộng để người dân có thể quan sát dễ dàng.

Huyện Đoàn Ba Chẽ chung tay đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các hình nộm Chibi tuyên truyền.

Theo anh Lê Minh Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Ba Chẽ: Sự mới lạ, sinh động của hình thức tuyên truyền này đã góp phần tăng hiệu quả về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến với đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Thời gian tới chúng tôi sẽ xem xét triển khai mô hình tới các xã với nhiều câu khẩu hiệu ý nghĩa hơn nữa”.

Những giải pháp, cách làm của các địa phương trong toàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, sự chủ động của người dân, nhất là người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS trong việc chung tay cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-o-vung-dtts-nhieu-cach-lam-hay-2478554/