Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

Trong các ngày từ 22 đến 26-4, các Đồn Biên phòng thuộc BĐBP Nghệ An đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân địa bàn biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: Hải Thượng

Chiều 25-4, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ An phối hợp với Trường Trung học cơ sở Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em năm 2019. Buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 250 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 và các thầy, cô giáo trường THCS Quỳnh Long tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý trực tiếp đến các bản tuyên truyền. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian từ ngày 22 đến 26-4, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn 11 bản thuộc 2 xã. 898 lượt người dân là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú đã được cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tuyên truyền phổ biến các nội dung về Luật Phòng, chống ma túy; Luật Biên giới Quốc gia... với hình thức tuyên truyền bằng hai thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng địa phương) giúp người dân dễ hiểu và thực hiện.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-nguoi-dan/