Tuyên truyền, phổ biến những bộ luật mới liên quan đến lực lượng Công an nhân dân

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, chương trình công tác pháp chế của Bộ Công an năm 2017 và kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Công an, sáng 31-10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp lần thứ 2, 3 có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và công tác công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp- Bộ Công an nêu rõ, tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 15 đạo luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác công an như Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước...

Đây là những đạo luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ ANQG, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Do đó, việc phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản, mới của các đạo luật nói trên

Sau phần khai mạc, các đại biểu tham dự hội nghị là đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo một số Cục thuộc Tổng cục; lãnh đạo tổ chức pháp chế và cán bộ làm công tác pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, đơn vị thuộc Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các học viện, nhà trường trong CAND ở khu vực phía Bắc; thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an và báo cáo viên pháp luật, hội viên Chi hội luật gia Bộ Công an đã được nghe Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Xuân Toản; Thượng tá, TS. Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản, mới của các đạo luật nói trên.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, sau hội nghị này, các đại biểu tham dự chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt, các đạo luật nêu trên đến toàn thể CBCS thuộc đơn vị, địa phương mình.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tuyen-truyen-pho-bien-nhung-bo-luat-moi-lien-quan-den-luc-luong-cong-an-nhan-dan/746493.antd