Tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức TP Hà Nội, sáng 15-4, Công đoàn Viên chức thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản liên quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội; đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Tư pháp TP, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng LĐLĐ TP, các đồng chí ủy viên, cán bộ công chức Đảng ủy khối, ủy viên cơ sở trực thuộc…

Đồng chí Lê Trọng Vinh – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ, là báo cáo viên của Hội nghị,

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ Lê Trọng Vinh phổ biến các nội dung cơ bản của luật bầu cử...

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ Lê Trọng Vinh phổ biến các nội dung cơ bản của luật bầu cử...

Hơn 400 cán bộ công đoàn chủ chốt ở cơ sở đã được nghe nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ Lê Trọng Vinh phổ biến các nội dung cơ bản của luật bầu cử: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyền và trách nhiệm công dân của bản thân khi tham gia giới thiệu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản liên quan đến bầu cử…

Hơn 400 cán bộ công đoàn chủ chốt ở cơ sở lắng nghe báo cáo viên tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử tại Hội nghị

Hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ, công đoàn cơ sở nắm chắc, hiểu sâu để tham mưu cho cơ quan, tổ chức đơn vị mình trong công tác bầu cử. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố sẽ triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn từ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời gương mẫu, chấp hành, vận động cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các thành viên trong gia đình tham gia bầu cử.

Cùng với đó tham gia các hoạt động tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân và cũng thể hiện trách nhiệm của mình với lá phiếu, thể hiện trong việc chọn lựa của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cán bộ và nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-truyen-pho-bien-luat-bau-cu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-nam-2015-235174.html