Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tập huấn về những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Bộ Luật lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn, công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.

Tại hội nghị, các đoàn viên công đoàn và người lao động đã được nghe ông Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phổ biến về một số điểm mới, sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019 như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động…

Theo đó, Bộ luật Lao động là văn bản quan trọng nhất sau Hiến pháp quy định về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Do vậy, cán bộ công đoàn cần nắm chắc các quy định quan trọng, cơ bản, liên quan của Bộ luật Lao động 2019 bởi đó là công cụ quan trọng tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật diễn ra trong không khí trao đổi sôi nổi, rất nhiều thắc mắc của người lao động đã được giảng viên giải đáp, tư vấn tận tình, đó là hành trang vững chắc để người lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như tự biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức yêu cầu cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở cần đặc biệt quan tâm chú trọng nắm chắc các điểm thay đổi, đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019; khi trở về cơ sở phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-lao-dong-113113.html