Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác công đoàn ở Đan Phượng

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho các công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 300 đồng chí cán bộ làm công tác công đoàn trong toàn huyện năm 2020.

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Báo cáo viên pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội nói về những điểm mới của một số bộ luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động.

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Báo cáo viên pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội nói về những điểm mới của một số bộ luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động.

Về dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho Hội nghị có Luật sư Nguyễn Văn Hà - Báo cáo viên pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng; đồng chí Nguyễn Nam Hà - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng.

Hội nghị được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà truyền đạt những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020; những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 như: tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ; không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ; người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do mà chỉ cần báo trước 30 ngày với hợp đồng xác định thời hạn và 45 ngày với hợp đồng không xác định thời hạn,…

Những thông tin tại hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn huyện nâng cao trình độ hiểu biết chấp hành pháp luật, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia trong các hoạt động của tổ chức công đoàn.

PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-can-bo-lam-cong-tac-cong-doan-o-dan-phuong-113596.html