Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 200 cán bộ khu dân cư

Ngày 8-7, tại Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Phú Lộc, BĐBP Đà Nẵng phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền về phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới'.

Trung tá Trần Văn Tuynh (đứng thứ 7 từ trái sang) tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Ban công tác mặt trận khu dân cư. Ảnh: Trúc Hà

Trung tá Trần Văn Tuynh (đứng thứ 7 từ trái sang) tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Ban công tác mặt trận khu dân cư. Ảnh: Trúc Hà

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn 4 phường khu vực biên giới biển quận Thanh Khê gồm: Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây và Tam Thuận. Tham dự hội nghị có 200 cán bộ các khu dân cư, Trưởng ban và phó ban công tác mặt trận, tổ trưởng, tổ phó khu dân cư và số cán bộ công chức trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Trần Văn Tuynh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc và đồng chí Vũ Tiến Dũng, Trưởng Phòng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin liên quan tới các nội dung về Luật Hòa giải cơ sở, Luật Biển Việt Nam, thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung trao đổi các thông tin liên quan và cách giải quyết các tình huống vướng mắc trong thực tế khi tổ chức hòa giải ở cơ sở cũng như vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Cũng tại hội nghị, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã tặng 60 ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và 30 sách pháp luật hòa giải cơ sở cho 20 Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-200-bi-thu-chi-bo-khu-dan-cu-post430639.html