Tuyên truyền pháp luật về biên giới, lãnh thổ cho giáo viên, học sinh Hà Nội

Ngày 6-7, tại Cao Bằng, Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) phối hợp với Đồn BP Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và giao lưu văn hóa văn nghệ, nghĩa tình biên giới hải đảo.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông tặng quà cho Đồn BP Đàm Thủy. Ảnh: Bế Hồng Cương

Tại buổi ngoại khóa, cán bộ, giáo viên và học sinh của THPT Trần Nhân Tông đã được cán bộ Đồn BP Đàm Thủy trao đổi những nội dung cơ bản về Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 3 văn kiện pháp lý trên, những cơ sở pháp lý về phân giới cắm mốc; đặc điểm vị trí đặt các mốc quốc giới; trách nhiệm trong quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới; quy định về hoạt động và sản xuất tại vùng biên giới; quy định về qua lại biên giới và duy trì bảo vệ trật tự vùng biên giới; việc xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới. Tình hình biên giới địa bàn đơn vị phụ trách thời gian qua. Thăm và trải nghiệm thực tế điều kiện ăn ở, sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Đàm Thủy tại đơn vị và các tổ, đội công tác Biên phòng.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường về biên giới, lãnh thổ; vai trò, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển; đồng thời làm tốt hơn chính sách hậu phương Quân đội và là dịp trải nghiệm để giáo viên có kiến thức thực tế đưa vào nội dung giảng dạy.

Nhân dịp này, Trường THPT Trần Nhân Tông đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Đàm Thủy; chúc cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Đàm Thủy phát huy thành tích đạt được, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bế Hồng Cương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-ve-bien-gioi-lanh-tho-cho-giao-vien-hoc-sinh-ha-noi/