Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo

Pháp luật không thể 'tiếp cận' người dân bằng những quy định khô khan, câu chữ phức tạp, nội dung dàn trải mà phải thật sự đơn giản và người dân cảm thấy cần thiết. Người dân chỉ muốn nghe những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến họ và những vấn đề họ đang vướng mắc. Vì vậy, pháp luật phải đơn giản hóa, đến gần dân bằng nhiều hình thức.

Đa dạng cách thức gần dân

Trong một chuyến công tác về xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, tôi tham gia buổi tuyên truyền của UBND xã phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý huyện Cờ Đỏ tổ chức. Điều đáng nói ở đây là địa phương không mời các hộ đến hội trường hay phòng họp nào đó để tuyên truyền mà trực tiếp đến nhà dân. Địa điểm hôm đó là nhà của một tín đồ đạo Hòa Hảo ở tận ấp 5 - nơi có buổi thuyết giảng giáo lý nên tập trung rất đông tín đồ và đồng đạo. Cán bộ Tư pháp xã Thới Hưng cho biết, đã liên hệ với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở xã để phối hợp tuyên truyền chung đợt thuyết giảng của các giáo lý viên vì cách lồng ghép như vậy rất hiệu quả khi bà con tín đồ tập trung đông.

Buổi tuyên truyền thu hút sự chú ý của rất nhiều tín đồ, đồng đạo.

Buổi tuyên truyền thu hút sự chú ý của rất nhiều tín đồ, đồng đạo.

Sau khi giáo lý viên kết thúc phần thuyết giảng, chị Trương Thủy Ngân, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 huyện Cờ Đỏ, được giới thiệu lên để tuyên truyền. Chị Ngân tập trung nói về những quyền lợi của người dân, cùng cách giải quyết và nhờ trợ giúp khi có vướng mắc, khó khăn liên quan đến pháp lý. Chị giới thiệu về Luật Trợ giúp Pháp lý, các đối tượng được trợ giúp, hình thức được trợ giúp và các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Nhiều tài liệu đưa tận tay để bà con đồng đạo theo dõi.

Tuyên truyền những điều dân cần

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cờ Đỏ, cho biết tuyên truyền pháp luật linh hoạt về địa điểm và gần dân, sẽ đạt hiệu quả cao. Cán bộ tư pháp nhiều xã ở Cờ Đỏ rất nhanh nhạy và linh hoạt trong công tác này. Theo ông Thọ, năm 2019, huyện đã tuyên truyền hàng trăm cuộc với hàng chục ngàn cán bộ và người dân tham dự. Toàn huyện có 65 tủ sách pháp luật, 25 kệ sách pháp luật và 4 thư viện với gần 8.000 đầu sách. Trong đó, có 19 tủ sách pháp luật hơn 400 đầu sách được ưu tiên bố trí tại 19 cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện để phục vụ công tác tuyên truyền cho đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Tương tự, ở quận Ninh Kiều, Phòng Tư Pháp đã xây dựng kế hoạch Thành lập tổ Tuyên truyền và Tư vấn Pháp luật cho người dân tộc trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Đỗ Huyên, Trưởng Phòng Tư pháp quận Ninh Kiều, cho biết mô hình sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, như: hoạt động sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích của người dân trong các lĩnh vực lao động, khiếu nại tố cáo, an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình... Qua đó, kịp thời nắm bắt và định hướng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể cách thực hiện các thủ tục hành chính như chứng thực, quốc tịch, hộ tịch, đất đai, bảo hiểm xã hội. “Người dân chỉ tìm hiểu những gì họ quan tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình nên cần dựa vào đó để tuyên truyền những điều dân cần”- bà Huyên nói.

Trên địa bàn TP Cần Thơ, từ nhiều năm nay, thành phố đã thực hiện và nhân rộng mô hình tủ sách pháp luật tại các cơ sở thờ tự, chùa chiền. Những nơi này còn định kỳ tổ chức sinh hoạt pháp luật cho đồng bào giáo dân, qua đó tuyên truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai và hộ tịch. Điển hình, tại Thới Lai đã đặt tủ sách pháp luật ở 2 điểm chùa Khmer và lồng ghép thực hiện mô hình “Điểm hẹn pháp luật”. Tại Ô Môn cũng duy trì tủ sách pháp luật tại 2 chùa Khmer và tổ chức sinh hoạt pháp luật vào ngày 15 hằng tháng...

Bài, ảnh: ĐÌNH PHONG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-trong-cong-dong-dan-toc-ton-giao-a117700.html