Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng Cà Roòng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy cho người dân bản Tuộc, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy cho người dân bản Tuộc, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Theo đó, cán bộ, chiến sỹ PC04 cùng với lực lượng Hải quan, Biên phòng đã đến các cụm dân cư thuộc bản Cà Roòng, bản Tuộc tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của các loại ma túy đối với bản thân và cộng đồng, như: Hồng phiến, heroin, cần sa, cỏ Mỹ, lá Khát, ma túy đá…; đồng thời phổ biến các chế tài xử phạt nghiêm khắc hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại ma túy theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hàng trăm tờ rơi có hình ảnh các loại ma túy thường gặp trong đời sống cùng với số điện thoại cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm (0232.3828.765)… đã được cán bộ, chiến sỹ Công an, Hải quan, Biên phòng phát tận tay cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực bản Cà Roòng, bản Tuộc, xã Thượng Trạch.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy được lực lượng PC04, Hải quan, Biên phòng tổ chức thực hiện đảm bảo khuyến cáo “5K” của ngành Y tế về công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch).

Đây là một trong những hoạt động phòng ngừa xã hội trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở các địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong phòng, chống ma túy của các cấp, các ngành, cán bộ và quần chúng nhân dân, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021 và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6”.

Trước đó, Phòng PC04 Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021 trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trần Minh Văn

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202106/tuyen-truyen-phap-luat-phong-chong-ma-tuy-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2190119/