Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Trong các ngày 13 và 14-5, BĐBP các tỉnh Nam Định, Bình Định, An Giang đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm phát tờ rơi cho đại biểu trong hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm phát tờ rơi cho đại biểu trong hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

* Nhằm tuyên truyền sâu rộng về pháp luật cho nhân dân tuyến biển nói chung và phụ nữ nói riêng, ngày 13-5, tại nhà văn hóa xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP Nam Định phối hợp với Phòng tư pháp huyện Giao Thủy, UBND xã Giao Long tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật - trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Giao long năm 2019.

Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là cán bộ UBND xã và hội viên hội phụ nữ xã thuộc "Câu lạc bộ phụ nữ vì sự phát triển bình yên tuyến biển".

Tại hội nghị, các đại biểu và hội viên được giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới Quốc gia, các kiến thức cơ bản về đường cơ sở, vùng đặc quyền kinh tế, vùng đánh bắt chung; các hiệp định về phân định vịnh Bắc bộ; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Cũng trong hội nghị, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phát tờ rơi cho các đại biểu về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

* Ngày 14-5, tại Trường Trung học Phổ thông An Lão, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định và UBND huyện An Lão tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo cho hơn 600 học sinh khối lớp 10,11,12 của trường.

Tại buổi tuyên truyền các học sinh đã được báo cáo viên Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Biển; khái niệm, vị trí về đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nêu rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế của đất nước; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian qua; đồng thời, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho các học sinh trên địa bàn nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, qua đó có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định và UBND huyện An Lão tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

* Cùng ngày, tại UBND xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, BĐBP An Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú, Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới Quốc gia cho cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Hội Đông.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam”, Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ “Quy định về quản lý cửa khẩu khu vực biên giới đất liền”, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Minh Khôi - Công Cường - Chiến Khu_

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-cho-nhan-dan-khu-vuc-bien-gioi/