Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tỉnh Bình Định

Ngày 23-6, tại UBND xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (khai thác IUU) cho hơn 130 ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu đánh bắt xa bờ tại địa phương.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Bình Định.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Bình Định.

NDĐT - Ngày 23-6, tại UBND xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (khai thác IUU) cho hơn 130 ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu đánh bắt xa bờ tại địa phương.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã cung cấp thông tin cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017, các quy định liên quan chống khai thác IUU theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu; tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian qua; một số biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm an ninh quốc gia, các đường dây môi giới đưa phương tiện ra nước ngoài đánh bắt trái phép... Đồng thời, các ngư dân cũng được Bộ đội Biên phòng cung cấp những kiến thức cơ bản về biển, đảo, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; chủ trương chính sách và giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc...

Qua buổi tập huấn, ngư dân đã nắm được những thông tin cơ bản về vấn đề biển đảo, các giải pháp chống khai thác IUU… từ đó nâng cao kiến thức, nhận thức về chấp hành pháp luật cho bà con ngư dân để giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trên địa bàn đánh bắt, khai thác hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ đầu năm đến nay, tình trạng tàu cá của Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm mạnh.

Tin, ảnh: CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44957402-tuyen-truyen-phap-luat-cho-ngu-dan-tinh-binh-dinh.html