Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân biên giới biển tỉnh Bình Định

Trong hai ngày 16 và 17-6, Hội Nông dân tỉnh Bình Định phối với BĐBP Bình Định, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức tuyên truyền về chống khai thác bất hợp pháp không theo quy định cho ngư dân trên địa bàn phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn) và phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền cho ngư dân tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Công Cường

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tuyên truyền cho ngư dân tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Công Cường

Tại các buổi tuyên truyền, hơn 200 cán bộ, hội viên, ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản xa bờ và cán bộ, nhân dân trên địa bàn 2 phường đã được báo cáo viên thông tin về tình hình tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; một số biện pháp ngăn chặn, hình thức xử phạt và những thiệt hại đối với các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm an ninh quốc gia, các đường dây, đối tượng môi giới đưa phương tiện ra nước ngoài đánh bắt.

Các tuyên truyền viên đã khái quát những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; một số văn bản pháp luật liên quan về biển của Việt Nam và các nước trong khu vực; Chỉ thị 45 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chủ trương chính sách và giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

Hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho ngư dân nắm được những thông tin cơ bản về Luật biển, đảo Việt Nam; các biện pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức, nhận thức về chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, ngư dân để giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trên địa bàn đánh bắt, khai thác hải sản trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 200 chủ tàu thuyền và hộ gia đình tiếp tục tham gia cam kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-cho-ngu-dan-bien-gioi-bien-tinh-binh-dinh-post429914.html