Tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân An Giang

Ngày 18-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang phối hợp với Hội nông dân xã Vĩnh Xương tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19 cho 90 hội viên nông dân xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho nông dân xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho nông dân xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Chiến Khu

Với hình thức tuyên truyền lưu động, các tuyên truyền viên của hai đơn vị đã tuyên truyền các nội dung như sau: Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ “Quy định về quản lý cửa khẩu khu vực biên giới đất liền”; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới trên khu vực biên giới thị xã Tân Châu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Hội nông dân đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết không sang biên giới mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản, không tiếp tay cho buôn lậu, không đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-cho-hoi-vien-nong-dan-an-giang-post430975.html