Tuyên truyền 'Người tốt, việc tốt' thành nền nếp, sinh động, thuyết phục

Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng văn hóa, xây dựng con người, việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn 236-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương cần được duy trì thường xuyên, thành nền nếp, nhiều hình thức mới, thuyết phục hơn nữa.

Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2016-2018. Ảnh: TA/tuyengiao.vn

Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2016-2018. Ảnh: TA/tuyengiao.vn

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/BTGTW ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành ủy, đảng ủy cơ quan trung ương đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật chỉ đạo triển khai việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Phú Yên, Lạng Sơn, Thái Bình, Hòa Bình, Nghệ An, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Yên, Gia Lai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Long An, Đắc Lắc, An Giang, Yên Bái, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Trị, Kon Tum, Phú Thọ, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Thái Bình, Bắc Ninh, Trà Vinh, Bình Định, Hậu Giang, Cà Mau, Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang, Bình Phước, Lâm Đồng, Yên Bái, Sóc Trăng, Thừa- Thiên- Huế, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Hưng Yên, Quảng Bình, Bà Rịa- Vũng Tàu, Thanh Hóa, Bến Tre…

Các báo, đài, cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Tiền phong, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Sài gòn Giải phóng, Báo Bắc Kạn, Báo Hưng Yên, Báo Sơn La, Báo Bảo vệ Pháp luật, Báo Môi trường và Đô thị Việt Nam, Báo Lao động, Báo Hà Nội mới, Việt Báo, Báo Petro Times của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tạp chí Khoa học thời đại, Tuần báo văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phòng không- Không quân, Báo Tuổi trẻ Thủ đô… đều có các chuyên mục, tin nhanh, hình ảnh, video clip, bình luận về gương người tốt, việc tốt, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức như: Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; Thi viết về gương người tốt, việc tốt; Hội thảo chuyên đề về “mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”; Hội thảo“ Người làm báo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phụ nữ làm kinh tế giỏi….

Các chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình được duy trì thường xuyên (tuần/lần), thu hút sự quan tâm của nhiều người: “Học Bác mỗi ngày” của Truyền hình Thông tấn; “Tuổi cao - Gương sáng”, “Học và làm theo Bác”, “Việc tử tế”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay” của VTV; “Nâng bước em đến trường” của Đài Tiếng nói Việt Nam, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân; “Giúp nhau làm giầu” của Báo Thông tấn xã Việt Nam…

Nhiều huyện, quận, trường học có trang thông tin điện tử thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, như: huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Bình Phước, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Trường Đại học Lao động- Xã hội…

Những kết quả bước đầu nêu trên thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan báo chí, truyền thông từ trung ương đến địa phương, cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng văn hóa, xây dựng con người, việc tuyên truyền theo tinh thần công văn 236-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương cần được duy trì thường xuyên, thành nền nếp, nhiều hình thức mới, thuyết phục hơn nữa./.

Vũ Việt Hùng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/tuyen-truyen-nguoi-tot-viec-tot-thanh-nen-nep-sinh-dong-thuyet-phuc-514911.html