Tuyên truyền Luật An ninh mạng và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho 700 học sinh, giáo viên

Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa tổ chức ngoại khóa tuyên truyền Luật An ninh mạng và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho hơn 700 em học sinh và cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Công an thành phố đã phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật An ninh mạng, thực trạng, thủ đoạn, hành vi của loại tội phạm mạng và cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho các em học sinh.

Loại tội phạm này đã lợi dụng mạng internet và các trang mạng xã hội để phát tán các tin, bài, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, kích động phân biệt dân tộc, tôn giáo... tạo ra tâm lí hoang mang, nghi ngờ, bất mãn trong nhân dân; thu thập hình ảnh, clip riêng tư, nhạy cảm và tung các tin, bài, video clip thuộc về quyền riêng tư của cá nhân người khác khi chưa được người đó cho phép hoặc dùng những tin, bài, video clip đó nhằm bịa đặt thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của người khác; Thông qua mạng internet, ứng dụng Messenger facebook, giả danh các cơ quan Nhà nước, nhân viên bán hàng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet, kinh doanh đa cấp; tung các hình ảnh, bài viết, video có nội dung bạo lực, gây kích động, có nội dung nhạy cảm không phù hợp lứa tuổi, gây nguy hại chèn vào các kênh youtube, trang web của trẻ em, học sinh, sinh viên nhằm truyền bá tư tưởng văn hóa không tốt vào các em học sinh, sinh viên; hoạt động mại dâm, mua bán, bắt cóc người; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm....

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Lê Hương

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Lê Hương

Tại buổi tuyên truyền, Công an thành phố đã nêu ra một số biện pháp phòng ngừa để các em học sinh chủ động phòng tránh loại tội phạm này, cụ thể như: giữ bí mật thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên Internet.. không chia sẻ, bình luận những thông tin về lịch sử, chính trị của đất nước không đúng sự thật, cần phải tỉnh táo trước các thông tin bịa đặt sai sự thật ... Mọi thông tin liên quan đến tội phạm đề nghị kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Trực ban Công an TP Móng Cái để được hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, Ban Chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh về ứng phó, xử lý sự cố an ninh, an toàn thông tin mạng thành phố (BCĐ 114 thành phố Hải Phòng) cũng đã tổ chức Lễ bế mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh mạng thành phố năm 2020.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình an ninh, an toàn thông tin mạng, ngày 17/5/ 2015, UBND TP đa thành lập BCĐ 114 thành phố thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp thành phố từng bước xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả Luật An ninh mạng và các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, từ ngày 23- 25/12, BCĐ 114 thành phố đã tham mưu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng tại các sở, ngành, địa phương toàn thành phố.

Tại lễ bế mạc, BCĐ 114 thành phố tổ chức diễn tập kịch bản được xây dựng dựa trên các tình huống thực tế và các giải pháp phòng ngừa, xử lý sự cố an ninh, an toàn mạng. Việc diễn tập nhằm chủ động xử lý các tình huống trong tình hình hiện nay, thực tập cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, khả năng ứng phó của các lực lượng chuyên trách. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kim Hảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tuyen-truyen-luat-an-ninh-mang-va-phong-ngua-toi-pham-tren-khong-gian-mang-cho-700-hoc-sinh-giao-vien-127330.html