Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc đạt nhiều kết quả nổi bật

Theo Tỉnh ủy Đồng Tháp, công tác tuyên truyền về kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019) được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Nhất là việc kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và BTV Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, có trên 400 đại biểu thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh nghe khái quát lại diễn biến, ý nghĩa cuộc chiến; nghe người trong cuộc kể lại những gian khó, sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam và giúp đỡ Campuchia ngăn chặn chế độ diệt chủng, giúp cán bộ, công chức hiểu rõ hơn mục đích và ý nghĩa của chiến thắng.

Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tổ chức cho Bộ đội xem Chương trình giao lưu nghệ thuật - nhân chứng lịch sử kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp xây dựng phóng sự tài liệu “Chiến thắng thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia” để gặp lại những người con Đồng Tháp từng chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam chia sẻ ký ức hơn 10 năm trên chiến trường nước bạn. Qua đó góp phần tôn vinh, tri ân những công lao và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta nói chung, quân và dân Đồng Tháp nói riêng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đồng thời khẳng định tinh thần quốc tế cao cả giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia trong thời chiến cũng như thời bình.

Báo Đồng Tháp có bài viết “Quân và dân Đồng Tháp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam”, trong đó khẳng định “Thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chúng ta không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà còn giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng...”. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền qua Đài truyền thanh cấp huyện; đăng tải thông tin trên trang website của ngành, địa phương; treo khẩu hiệu, băng-ron tuyên truyền hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội, tổ hội...

Đa số dư luận đồng tình và ủng hộ quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong việc lãnh đạo quân và dân ta đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh đất nước và dân tộc.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1910a2/tuyen_truyen_ky_niem_40_nam_ngay_chien_thang_chien_tranh_bao_ve_bien_gioi_tay_nam_cua_to_quoc_dat_n.aspx