Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I Nguyễn Văn Tố

Hà Nội tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205/KH-SVHTT về việc tổ chức các hoạt động thông tin, trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I Nguyễn Văn Tố (05/6/1889- 05/6/2019).

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố (Ảnh tư liệu)

Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố (Ảnh tư liệu)

Các hoạt động động trang trí, tuyên truyền được triển khai từ ngày 26/5 đến ngày 06/6, với nhiều hình thức đa dạng, góp phần tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; với lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng. Đặc biệt là việc ký kết Hiệp định sơ bộ 06/3 và Tạm ước 14/9/1946, tạm thời hòa hoãn thực dân Pháp, giúp Đảng và Chính phủ có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài; việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Các hoạt động động trang trí, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng như: lắp dựng các cụm panô cố định tại khu vực nội thành; căng, treo băng-rôn dọc các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố; đặc biệt, tại xung quanh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô- nơi tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ thực hiện trang trí khánh tiết và tổ chức trưng bày ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, công lao và đóng góp to lớn của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố – một đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước; một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân.

Cụ Nguyễn Văn Tố, bút hiệu Ứng Hòe sinh ngày 5/6/1889 tại làng Đông Thành, huyện Thọ Xương cũ, nay là số nhà 78 phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Là nhà trí thức Nho học và Tây học danh tiếng, ông được xếp trong nhóm tứ danh kiệt “Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn” (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn) ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Việc tham gia tích cực và vai trò nổi bật của Nguyễn Văn Tố trong Hội Trí Tri và Hội Truyền bá chữ quốc ngữ và các hoạt động báo chí đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp “khai dân trí, chấn dân khí” của nước nhà. Đặc biệt, ông đã đóng góp công lao trong việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, tạm thời hòa hoãn thực dân Pháp, giúp Đảng và Chính phủ có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài.../.

HN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/tuyen-truyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-truong-ban-thuong-truc-quoc-hoi-khoa-i-nguyen-van-to-523766.html