Tuyên truyền kiến thức pháp luật về Luật An ninh mạng cho học sinh cấp 3

Ngày 12-10, Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã có buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật An ninh mạng tại trường THPT Phan Đình Phùng với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của hàng nghìn học sinh.

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của hàng nghìn học sinh.

Trao đổi với PV báo Pháp luật & Xã hội, nhà giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, để chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, trường đã xây dựng kế hoạch gồm nhiều các hoạt động, trong đó có buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý diễn ra ngày hôm nay, 12-10.

Đây là hoạt động thường niên được trường tổ chức nhằm nâng cao, củng cố kiến thức về pháp luật nói chung cho toàn thể CBGVNV, học sinh toàn trường; đặc biệt là các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước hiểu biết được những quyền, nghĩa vụ của mình.

Cũng theo cô Huyền, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lồng ghép trong nhiều hoạt động khác nhau như sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, giờ học chính khóa môn Giáo dục công dân, nếp sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội, kỹ năng sống. Bằng những bài học cụ thể, tình huống thực tế của đời sống liên quan, các em đã được trang bị những kiến thức cơ bản như sử dụng mạng xã hội như thế nào, tránh xa những trang mạng không lành mạnh, tránh bị lôi kéo, kích động đi theo các phần tử xấu gây hại tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Các em học sinh đặt câu hỏi để luật sư tư vấn về cách sử dụng mạng xã hội sao cho đúng pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, LS Giang Hồng Thanh cùng một số thành viên thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã chia sẻ và cung cấp một số kiến thức, khái niệm cơ bản về Luật An ninh mạng cho các em học sinh. Sở dĩ chọn chủ đề này, bởi lẽ hiện tại, xu thế các em học sinh sử dụng mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cách để các em sử dụng mạng xã hội như thế nào cho lành mạnh, đúng pháp luật và không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành lại là điều không phải ai cũng nắm bắt được.

Ngay tại sân trường, các em học sinh được tự do đặt câu hỏi giao lưu với các luật sư để nhờ giải đáp. ví dụ, nếu em tự động đăng hình ảnh của bạn bè mình lên mạng xã hội kèm những thông tin không đúng sự thật, hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn thì sẽ bị xử lý ra sao, có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không... Hoặc, khi các em lên mạng vô tình đọc được một bài viết từ một trang được lập nên bởi những phần tử kích động, lôi kéo các em tham gia tuần hành trên đường phố nhằm phản đối một chính sách nào đó của nhà nước thì các em nên ứng xử ra sao...

Tại buổi tuyên truyền, các luật sư đã phân tích cho các em hiểu, Luật An ninh mạng ra đời mang rất nhiều ý nghĩa và các em có thể tìm hiểu thêm trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, sách báo. Khi sử dụng mạng xã hội các em cần hết sức tỉnh táo, không tham gia vào bất cứ nhóm nào mang hơi hướng kích động. Không tự tiện đăng ảnh của người khác lên mạng kèm những thông tin không đúng sự thật và ảnh hưởng tới nhân phẩm, danh dự của người khác.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-truyen-kien-thuc-phap-luat-ve-luat-an-ninh-mang-cho-hoc-sinh-cap-3-213254.html