Tuyên truyền hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống mua bán người

Chiều ngày 27-7, Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công an, Ban Tuyên Giám TW Hội LHPNVN đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo bàn giải pháp phòng chống mua bán người qua di cư trái phép ra nước ngoài.

Đại tá Lê Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Minh Hương - Trưởng ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam; Đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Những năm gần đây, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam diễn biễn hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng. Tại Việt Nam tội phạm mua bán người xảy ra trên pham vi 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, không chỉ mua bán phụ nữ, trẻ em mà còn mua bán đàn ông, bào thai trẻ sơ sinh, nội tạng...

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng cao biên giới, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế... lợi dụng điều này tội phạm mua bán người đã gia tăng hoạt động, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát hiện 63 vụ; 109 đối tượng phạm tội mua bán người với 115 nạn nhân bị lừa bán, trong đó đã khởi tố 51 vụ, 92 đối tượng, giải cứu 77 nạn nhân...

Đại diện Cục Tham mưu Cảnh sát, Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam và Công an tỉnh Sơn La cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người thông qua di cư trái phép ra nước ngoài. Theo đó, thời gian tới các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyên tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành mới ban hành có liên quan đến vế đề phòng, chống mua bán người và di cư trái phép; chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định có liên quan đến phòng, chống mua bán người phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất văn bản quy phạm pháp luật; triển khai kế hoạch nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, bổ sung, điều chỉnh thông tin địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới và quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán...

Các đại biểu xem triển lãm ảnh.

Trước đó, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Tham mưu Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng, chống mua bán người”.

Những hình ảnh về hoạt động tuyên truyền phòng ngừa mua bán người, hoạt động đấu tranh chống tội phạm mua bán người, hoạt động tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán… tại triển lãm đã khái quát một cách toàn diện công tác phòng chống mua bán người tại các địa phương trong thời gian qua. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong cuộc chiến chống tội phạm mua bán người.

Mạnh Tùng - Tùng Lâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-truyen-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-mua-ban-nguoi-503405/