Tuyên truyền giảm tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với UBND TP Đà Nẵng vừa trưng bày bộ hình ảnh, thông điệp thay đổi hành vi tiêu thụ bất hợp pháp sản phẩm từ động vật hoang dã tại sân bay Đà Nẵng và trên màn hình LED tại giao lộ lớn trong TP. Thời gian trưng bày kéo dài 6 tháng dự kiến cán mốc 8,7 triệu lượt xem. Theo USAID, sáng kiến này hướng vào nhóm những doanh nhân thành đạt, giàu có, bởi lẽ qua nghiên cứu, đây là nhóm đối tượng quan trọng mua và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Thông điệp truyền thông của sáng kiến này hướng đến việc khuyến khích người sử dụng xóa bỏ những niềm tin sai lầm về tác dụng của sừng tê giác, các sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây bệnh từ các sản phẩm động vật hoang dã rất lớn. Được biết, theo nghiên cứu của USAID, Đà Nẵng được nhận định là một trong những điểm nóng về buôn bán, trung chuyển bất hợp pháp các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Tại TP từng bắt giữ nhiều lô hàng buôn bán ngà voi, sừng tê giác, nổi bật như lô hàng chứa hơn 9 tấn ngà voi năm 2019.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_225371_tuyen-truyen-giam-tieu-thu-san-pham-tu-dong-vat-hoang-da.aspx