Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng các hình thức trực quan, tiếng phổ thông, các huyện miền núi đang đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm, song song với chương trình thời sự hằng ngày, Trung tâm VH-TT&TT huyện Minh Long mở 2 loại hình chuyên mục tuyên truyền bầu cử bằng tiếng Kinh và tiếng H’re trên sóng phát thanh.

Chuyên mục phát 2 lần mỗi ngày, cập nhật, phản ánh liên tục các thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 22.5 tới. Cán bộ đài truyền thanh của xã cũng thường xuyên đến tận các thôn, xóm tuyên truyền bầu cử bằng loa tay bằng cả tiếng Kinh và tiếng H’re.

Quảng Ngãi có 5 huyện miền núi với đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào về ngày hội toàn dân đi bầu cử bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ là cách làm phù hợp. Đồng bào sẽ hưởng ứng tích cực để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện: A.KIỀU-M.LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/202104/video-tuyen-truyen-bau-cu-bang-tieng-dong-bao-dan-toc-thieu-so-3052746/