Tuyển Trung Quốc tụt xuống hạng 76 thế giới

Kết quả không tốt tại Vòng loại World Cup 2022 và cúp Đông Á khiến tuyển Trung Quốc tụt xuống hạng 76 thế giới, vị trí thấp nhất trong hai năm qua.

Chiều 19/12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2019. Đội tuyển Trung Quốc bị trừ 3 điểm và tụt 1 bậc xuống hạng 76 thế giới với 1.322 điểm.

Chứng kiến đội nhà tụt hạng, Sohu đăng dòng tiêu đề "Đội tuyển bóng đá quốc gia xếp hạng thấp nhất trong hai năm qua". Tuyển Trung Quốc đứng ở vị trí thấp nhất kể từ tháng 9/2017.

 Tuyển Trung Quốc xếp hạng 3 tại cúp Đông Á. Ảnh: Sohu.

Tuyển Trung Quốc xếp hạng 3 tại cúp Đông Á. Ảnh: Sohu.

Trong năm 2019, tuyển Trung Quốc từng có một thời gian ngắn trở lại top 70 thế giới. Tuy nhiên, những kết quả không tốt tại Vòng loại World Cup 2022 đã khiến họ bị trừ điểm khá nặng và bắt đầu rớt hạng. Trung Quốc bị Philippines cầm hòa và thua Syria. HLV trưởng Marcello Lippi từ chức ngay buổi họp báo sau trận gặp Syria.

Tại cúp Đông Á vừa kết thúc, thầy trò HLV Li Tie nhận 2 thất bại trước Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết quả này khiến Trung Quốc bị trừ 3 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Trung Quốc xếp hạng 9 châu Á. Ảnh: AFC.

Ở khu vực châu Á, Trung Quốc xếp hạng 9, sau các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và UAE. Sohu lo ngại thứ hạng đội nhà có thể tiếp tục giảm khi còn một trận lượt về gặp Syria tại vòng loại World Cup 2022.

"Đội tuyển quốc gia hiện chỉ hơn Syria 8 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, hai đội sẽ còn gặp nhau tại vòng loại World Cup. Syria đã thắng trận lượt đi và đang dẫn đầu bảng", Sohu cho biết.

Cũng theo bảng xếp hạng FIFA cuối cùng của năm 2019, tuyển Việt Nam giữ nguyên hạng 94 thế giới, xếp thứ 14 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-trung-quoc-tut-xuong-hang-76-the-gioi-post1027273.html