Tuyển Trung Quốc quyết phục thù trận thua 1-5 trước Thái Lan

Sáng 17/1, tuyển Trung Quốc đã trở lại tập luyện sau khi đánh mất ngôi đầu bảng vào tay tuyển Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng 1/8 của Asian Cup 2019.

Sau buổi tập, thủ môn Yan Junling chia sẻ với các phóng viên: “HLV Marcello Lippi đã căn dặn và động viên cầu thủ rất nhiều sau trận thua Hàn Quốc để giúp các thành viên trong đội không đánh mất đi sự tự tin của mình”.

"Đội tuyển Trung Quốc cũng tiến hành phân tích băng hình và rút kinh nghiệm cho những trận đấu sắp tới. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành mục tiêu lọt vào top 16 đội mạnh nhất".

Thủ môn Yan Junling cho rằng Thái Lan không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Thủ môn Yan Junling cho rằng Thái Lan không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Yan Junling chia sẻ thêm đội nhà đã có màn trình diễn tốt ở vòng bảng và giờ đang tích cực luyện tập để đánh bại đối thủ tiếp theo.

Khi được hỏi về đối thủ ở vòng loại trực tiếp, Yan Junling cho rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn, dù hồi tháng 6 năm ngoái tuyển Trung Quốc từng đánh bại Thái Lan tại Bangkok với tỷ số 2-0.

"Họ đã sa thải HLV Rajevac và cũng có một số điều chỉnh về mặt chiến thuật và nhân sự. Thất bại 1-4 trước Ấn Độ không làm đối thủ này nản chí. Ngược lại, sau khi được dẫn dắt bởi HLV mới có thể thấy họ càng chơi càng hay".

"Thái Lan rất nhanh nhẹn và khéo léo, đặc biệt là ngôi sao Chanathip Songkrasin. Thi đấu với Thái Lan không dễ như tưởng tượng sẽ không dễ dàng đối phó họ", thủ môn đội tuyển Trung Quốc chia sẻ một cách thận trọng.

Nhắc đến Thái Lan, có lẽ người hâm mộ bóng đá Trung Quốc sẽ không thể nào quên trận đấu tại Hợp Phì vào những ngày tháng 6/2013. Đoàn quân của Kiatisak, với thành phần là những cầu thủ đội U23, làm bẽ mặt đội tuyển quốc gia Trung Quốc khi đánh bại họ với tỷ số 5-1.

Tuyển Trung Quốc từng thua đậm Thái Lan 1-5.

Tới nay, truyền thông đội chủ nhà vẫn gọi đây là “nỗi nhục” trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Bởi trong quá khứ, chưa khi nào Trung Quốc để thua một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đến 1-5.

Trong số những cầu thủ Thái Lan giành chiến thắng 5-1 năm đó, có sáu cầu thủ đang góp mặt ở đội hình “Voi chiến” hiện tại. Trong đó, “Messi Thái” Songkrasin, Adisak Kraisorn, Pokkhao Anan là 3 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc.

Chính vì vậy, đội tuyển Trung Quốc rất khao khát giành chiến thắng được trong trận đấu sắp tới để có thể rửa sạch nỗi nhục nhã đã ám ảnh bóng đá Trung Quốc những năm qua.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Trung Quốc để thua 2-0 trước đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min. Trong khi đó, Thái Lan đã cầm hòa đội chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với tỷ số 1-1. Qua đó, đưa hai đội chạm trán ở vòng 1/8.

Trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan sẽ được diễn ra trên sân vận động Hazza Bin Zayed vào lúc 21 giờ ngày 20/1.

Quỳnh Hoa
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-trung-quoc-quyet-phuc-thu-tran-thua-1-5-truoc-thai-lan-post910002.html