Tuyển Trung Quốc muốn dùng toàn cầu thủ nhập tịch để dự World Cup

Để biến tuyển Trung Quốc thành thế lực hùng mạnh của khu vực, HLV Marcello Lippi được cho là sẽ xây dựng đội hình gồm những cầu thủ nhập tịch.

"Tôi muốn có 30 cầu thủ đủ sức chinh chiến giúp đội nhà dự World Cup. Để xây dựng đội tuyển hùng mạnh, chúng tôi cần những làn gió mới trong đội hình", chiến lược gia người Italy nói.

SCMP nhận định phát biểu của ông Lippi như bóng gió bản thân sẽ dùng nhiều cầu thủ nhập tịch hơn tại vòng loại World Cup 2022. Tuần rồi, tiền đạo gốc Brazil Elkeson trở thành cầu thủ đầu tiên "không có dính chút gì đến Trung Quốc" được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Elkeson sẽ có cơ hội khoác áo tuyển Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Elkeson sẽ có cơ hội khoác áo tuyển Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Nếu ông Lippi trao cơ hội cho những cầu thủ nhập tịch lên tuyển, điều này đồng nghĩa chất lượng cầu thủ nội ở quốc gia tỷ dân đang rất kém. Chỉ việc phải gọi Elkeson, tiền đạo mới chơi bóng tại Trung Quốc 5 năm qua lên tuyển, đã cho thấy sự thật đáng buồn đó.

Hiện có 9 cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện khoác áo tuyển Trung Quốc. Hiệp hội bóng đá nước này nhiều khả năng tiến hành nhập tịch thêm cho tiền đạo Aloisio người Brazil. SCMP phân tích HLV Lippi được cho là ưu tiên trao cơ hội lên tuyển cho những tiền đạo.

Sau trận thua Iran ở Asian Cup 2019, chiến lược gia người Italy từng phàn nàn các tiền đạo Trung Quốc quá dở. Họ chỉ có mỗi mũi nhọn Wu Lei, đang chơi cho Espanyol, thật sự đáng xem. Nhận thấy nhược điểm của đội nhà, ông Lippi buộc phải "chữa cháy" bằng cách tin dùng cầu thủ nhập tịch.

CĐV Trung Quốc cũng lo rằng sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch như Elkeson trong thành phần tuyển quốc gia sẽ cướp đi cơ hội của các nội binh. Hơn nữa, nếu Lippi quá phụ thuộc vào tiền đạo người Brazil, đến lúc anh ta gặp vấn đề, tuyển Trung Quốc sẽ bị động trên hàng công.

Theo Forbes, việc Elkeson khoác áo tuyển Trung Quốc không hề phạm vào điều luật nào của FIFA. Trước đây, tiền đạo Diego Costa từng thay đổi quốc tịch để chơi cho Tây Ban Nha thay vì Brazil. Dù vậy, việc gọi Elkeson lên tuyển cho thấy nỗ lực đầu tư vào bóng đá trẻ Trung Quốc đang chạm đáy.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-trung-quoc-muon-dung-toan-cau-thu-nhap-tich-de-du-world-cup-post983312.html