Tuyển Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt vì dùng cầu thủ nhập tịch

Các cổ động viên Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia và hướng sự chỉ trích đến HLV Marcello Lippi.

Việc ngày càng nhiều cầu thủ chất lượng đến từ châu Âu và Nam Mỹ chuyển tới Chinese Super League thi đấu là một trong những lý do giúp bóng đá Trung Quốc phát triển những năm gần đây. Sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn thời gian qua, liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định đẩy mạnh chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vừa công bố danh sách sơ bộ gồm hơn 60 cầu thủ phục vụ cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng tới. Hai cái tên nhập tịch vấp phải nhiều chỉ trích là Nico Yennaris và Elkeson Cardoso.

Elkeson đang có phong độ cao tại Guangzhou Evergrande. Ảnh: Getty Images.

Elkeson đang có phong độ cao tại Guangzhou Evergrande. Ảnh: Getty Images.

Việc Yennaris (Beijing Guoan) và Elkeson (Guangzhou Evergrande) "chiếm suất" của những cầu thủ Trung Quốc khiến cổ động viên nước này không hài lòng. Nếu như mẹ của Yennaris là người Trung Quốc, Elkeson thậm chí còn không có một chút liên quan gì đến đất nước này mà chỉ đơn thuần được "mời" nhờ chuyên môn cao.

Trên Sina, nhiều cổ động viên đã tỏ ra phẫn nộ với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và HLV Lippi. "Điều này khiến các nước láng giềng của chúng ta coi thường bóng đá Trung Quốc", một tài khoản bình luận.

Một người dùng khác tỏ ra không hài lòng: "Những người ủng hộ chính sách nhập tịch nên xem lại đầu óc của mình. Nếu không đủ điều kiện, xin hãy vui lòng mời họ rời khỏi đội tuyển Trung Quốc".

"Tại sao không mở rộng danh sách lên 100 người để mọi thành viên đều có cơ hội", một tài khoản khác mỉa mai.

Người bị chỉ trích nặng nề nhất sau khi bản danh sách này được công bố là HLV Lippi. Phóng viên Xiao Wei của Beijing Youth Daily nêu quan điểm: "Lippi cho phép các cầu thủ phạm sai lầm. Song, đối với những sai lầm chết người, ông ấy không dễ gì bỏ qua. Do đó, dưới thời Lippi, một số cầu thủ không thể trở lại đội tuyển quốc gia".

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng A với Syria, Philippines, Maldives và Guam. Thầy trò HLV Lippi sẽ có trận ra quân gặp Maldives trên sân khách vào ngày 5/9 trước khi đối đầu Guam hơn một tháng sau đó.

Cựu sao Barca lập cú đúp tại giải Trung Quốc Paulinho tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn của mình ở CLB Guangzhou Evergrande trong chiến thắng 3-0 trước Beijing Renhe tại Chinese Super League tối 28/7.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-trung-quoc-bi-chi-trich-gay-gat-vi-dung-cau-thu-nhap-tich-post975217.html