Tuyển tinh hoa, cạnh tranh đâu đơn giản

Các học sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi lớp 10, mở đầu là các trường chuyên. Rõ ràng, để tuyển tinh hoa, đề thi môn chuyên không đơn giản.

Đề cơ bản nhưng khó có điểm cao

Mở màn kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội, sáng 26-5 chính là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường chuyên Ngoại ngữ với 4.500 thí sinh. 2019 là năm thứ ba trường sử dụng bài thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Thí sinh phải trải qua ba bài gồm Ngoại ngữ (hệ số 2), Toán và Khoa học tự nhiên (hệ số 1), Ngữ văn và Khoa học xã hội (hệ số 1). Môn thi đầu tiên là môn đánh giá năng lực Ngoại ngữ. Buổi chiều, thí sinh sẽ thi môn đánh giá năng lực Toán & Khoa học Tự nhiên và Thi môn đánh giá năng lực Văn & Khoa học Xã hội.

Kỳ thi tuyển vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên cũng diễn ra vào 26-5. Các thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2) trong hai ngày 26 và 27-5. Đề thi môn Toán ở vòng 1 và môn chuyên ở hình thức tự luận, môn Ngữ văn là trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Thầy Hồng Trí Quang – giáo viên Toán, Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định về đề thi môn Toán của Chuyên Khoa học tự nhiên cho rằng: Đề thi có cấu trúc không đổi so với năm 2018 - 2019, phù hợp với kì thi tuyển sinh vào trường chuyên Khoa học tự nhiên. Cụ thể, đề gồm các dạng toán: giải phương trình, hệ phương trình, phương trình nghiệm nguyên, bất đẳng thức và hình học.

Thầy Hồng Trí Quang cũng nhận định, với đề thi này, để đạt được điểm tuyệt đối khá khó: “Đề thi không có cấu trúc điểm cụ thể ở các câu nên học sinh khó có thể tính được điểm ngay sau khi làm bài. Đề thi ở mức độ khó, nhưng không có sự lắt léo, không có dạng lạ, đây đều là các dạng khá quen thuộc mà học sinh xác định thi chuyên được ôn luyện hàng ngày. Các bạn ôn thi chuyên ôn tập tốt luyện đề các năm trước có thể đạt 7 điểm. Yếu tố bất ngờ của đề nằm ở ý 2b tìm giá trị nhỏ nhất vừa chứng minh bất đẳng thức – một dạng bài khó có tính phân loại cao dễ khiến học sinh bị hoang mang khi gặp ngay câu khó ở đầu đề thi”.

Riêng với đề thi môn Văn, thầy Nguyễn Phi Hùng , giáo viên Ngữ văn - Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng: Đề thi văn vào lớp 10 trường chuyên KHTN năm nay nhìn chung vẫn giữ cấu trúc tương tự đề thi các năm trước. Đề thi gồm ba câu, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Đề Văn ở mức độ cơ bản, phù hợp với yêu cầu làm đề điều kiện để lựa chọn những bạn học sinh có năng khiếu ở các môn KHTN. Học sinh sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua ngưỡng điểm điều kiện (điểm 4) cho bài thi này, tuy nhiên, ở mức độ nắm chắc kiến thức, học sinh có thể đạt 6,5 – 7 điểm, còn điểm cao hơn lại có những đòi hỏi mức độ cao hơn.

 Các học sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi lớp 10, mở đầu là các trường chuyên. (Ảnh:P.T)

Các học sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi lớp 10, mở đầu là các trường chuyên. (Ảnh:P.T)

Biến động điểm lớp 10 chuyên không nhiều

Với yêu cầu của trường chuyên là tuyển tinh hoa, nên đề thi chắc chắn sẽ khó hơn, trong khi đó, nguyện vọng vào các trường chuyên không vì đề “khó” mà giảm.

Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội là trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội, năm nay tính riêng hệ chuyên, trung bình một thí sinh phải cạnh tranh với 14 em khác để giành suất vào trường. Giống 3 năm trước, trường tuyển sinh bằng ba bài thi: Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện tuyển sinh: dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và đạt điểm từng bài lớn hơn 2. Về điểm chuẩn, lớp chuyên Ngữ văn lấy cao nhất trong hai năm qua, 28-29 điểm. Lớp chuyên Tin học có điểm trúng tuyển thấp nhất, biến động từ 22,25 đến 24,25.

Còn với chuyên Khoa học tự nhiên, điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2. Các môn phải đạt từ 4 trở lên. Điểm Ngữ văn là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển. Phương thức thi và tính điểm này được trường chuyên Khoa học tự nhiên áp dụng trong suốt ba năm qua. Như năm 2018, điểm chuẩn lớp chuyên Toán cao nhất - 21,5, thấp nhất là chuyên Vật lý với 17,5.

Trên thực tế, điểm chuẩn lớp chuyên ít biến động, chỉ chênh lệch 1 đến 2 điểm (cao hơn hoặc thấp hơn) tùy từng năm. Với 4 trường chuyên thuộc Sở là: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huê, trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây, dù năm nay Hà Nội áp dụng phương thức thi mới cho các trường THPT với bốn môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và Lịch sử, cách tính điểm xét tuyển vào các trường, lớp chuyên vẫn không thay đổi do không tính điểm Lịch sử. Điểm xét tuyển vào trường, lớp chuyên là tổng điểm của các môn không chuyên Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-tinh-hoa-canh-tranh-dau-don-gian-149698.html